Đấu giá quà tặng quan

Ai Cập bán đấu giá quà tặng của quan chức chính phủ

Ai Cập sẽ tổ chức phiên đấu giá công khai đầu tiên đối với những món quà đắt tiền mà các quan chức cấp cao nước này được tặng.
Chính phủ Ai Cập ngày 13/6 thông báo sẽ tổ chức phiên đấu giá công khai đầu tiênđối với những món quà đắt tiền mà các quan chức cấp cao nước này được tặng.

Phiên đấu giá này sẽ được Bộ Tài chính Ai Cập tổ chức trong tuần tới theomột quyết định của Thủ tướng Hisham Qandil, theo đó các quan chứcnước này không được phép nhận các món quà trị giá hơn 100 USD.

Tổng số tiền thuđược từ phiên đấu giá sẽ được chuyển cho kho bạc nhà nước nhằm "thiết lập cácnguyên tắc minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo vệ tài sản của nhà nước."

Bộ trưởng Tài chính Fayad Abdel-Moneim cho biết Thủtướng Qandil và các quan chức cấp cao khác, trong đó có người đứng đầu Đại họcHồi giáo Al-Azhar, Đại giáo chủ Ahmed El-Tayeb, đã bàngiao cho bộ tổng cộng 42 món quà nhận được từ các nhà lãnh đạo và chính kháchnước ngoài tới công tác tại Ai Cập từ tháng 7/2012 đến đầu tháng 6/2013.

Các mónquà này bao gồm các loại đồng hồ xa xỉ, một thanh kiếm bạc, các tấm thảm lụa,bình hoa và một chiếc thuyền buồm mô hình.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/6, phe đối lập Ai Cập cho biết sẽ phátđộng "Tuần lễ nổi dậy" với nhiều cuộc biểu tình, tuần hành tại một số tỉnh thànhtrong cả nước bắt đầu từ ngày 14/6.

Đây là một phần trong khuôn khổ chiến dịch"Nổi dậy Tamarod" hiện thu hút nhiều đảng phái và phong trào đối lập tham gia.

Chính thức ra mắt ngày 1/5 vừa qua, chiến dịch "Tamarod" có mục tiêu thu thập 15triệu chữ ký vào ngày 30/6 tới, vượt xa số lượng 13,2 triệu phiếu bầu mà Tổngthống Mohamed Morsi giành được trong vòng 2 cuộc bầu cử tổngthống tổ chức hồi tháng 6 năm ngoái.

[Đối lập Ai Cập xin chữ ký yêu cầu Tổng thống từ chức]

Dự kiến, chiến dịch này sẽ kết thúc bằngmột cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng triệu người trước cửa Phủ tổng thốngđòi chấm dứt "sự cai trị của tổ chức Anh em Hồi giáo" và yêu cầu tổ chức mộtcuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Động thái trên của phe đối lập cùng chiến dịch phản công của phe Hồi giáođang làm dấy lên quan ngại về khả năng nổ ra các cuộc đụng độ bạo lực tại quốcgia Bắc Phi này nhân kỷ niệm một năm ông Morsi lên nắm quyền.

Mới đây nhất, tối12/6, tại Alexandria - thành phố lớn thứ hai của Ai Cập, đụng độđã nổ ra giữa các tình nguyện viên của chiến dịch Tamarod và những người ủng hộtổng thống, khiến 17 người bị thương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng hoàn thành xóa nhà tạm vào tháng 8/2025

Đà Nẵng hoàn thành xóa nhà tạm vào tháng 8/2025

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 12.290/12.340 ngôi nhà tạm, đạt gần 99,6%. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 15/8/2025.