Trong một thông điệp đăng trên trang mạng xã hội Facebook, ông Essam El-Erian, thủ lĩnh đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của Tổchức Anh em Hồi giáo khẳng định: "Sẽ có cuộc biểu tình lớn hơn vào ngày 15/7 tớitại tất cả các quảng trường của Ai Cập nhằm phản đối cuộc đảo chính quân sự."
Theo ông Essam El-Erian, "không người nào, không tổ chức quân sự nào có quyền áp đặt quyết địnhcủa mình lên người dân."
Phe Hồi giáo đã đưa ra lời kêu gọi biểu tình trong bối cảnh Thủ tướng lâm thờivừa được bổ nhiệm Hazem el-Beblawi đang tiến gần hơn tớiviệc thành lập một nội các mới.
Ông Beblawi cho biết ông sẽ thảo luận với tất cảcác ứng cử viên cho các ghế bộ trưởng trong hai ngày 13 và 14/7.
Những ưu tiêncủa tân nội các Ai Cập sẽ là khôi phục an ninh, đảm bảo việc lưu thông hàng hóavà dịch vụ, chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống.
Dự kiến, ôngBeblawi sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tuần tới.
Hiện tân Thủ tướng Ai Cập Beblawi đang nỗ lực gây dựng một chính phủ theo lộtrình mà quân đội Ai Cập đưa ra sau khi phế truất Tổng thống Morsi vào ngày 3/7vừa qua trong bối cảnh hàng triệu người đổ xuống đường phố kêu gọi phục chức choông này.
Hôm 12/7, Mỹ và Đức cũng đã lên tiếng kêu gọi quân đội Ai Cập thả ôngMorsi - đang bị giam giữ tại một địa điểm mà chính phủ lâm thời cho là "an toàn"chỉ vài giờ sau cuộc đảo chính./.