Ai Cập ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Yemen

Tổng thống Ai Cập El-Sisi hoan nghênh việc các bên tại Yemen gia hạn thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc bảo trợ đồng thời kêu gọi tất cả các bên thực hiện đầy đủ điều khoản của thỏa thuận.
Ai Cập ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Yemen ảnh 1Lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen được triển khai tại ngoại ô thành phố Ataq, phía Đông cảng Aden trên Biển Đỏ, ngày 28/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/6, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã khẳng định sự ủng hộ của Cairo đối với những nỗ lực của Hội đồng Tổng thống Yemen nhằm đạt được một giải pháp chính trị công bằng và bền vững để chấm dứt chiến tranh, mang lại hòa bình cho quốc gia Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tại cuộc gặp cùng ngày, Tổng thống El-Sisi và Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad Al-Alimi, đang ở thăm Ai Cập, đã thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Yemen cũng như các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương.

Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, Tổng thống El-Sisi khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Ai Cập đối với sự thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen.

Nhà lãnh đạo Ai Cập nhấn mạnh "an ninh và sự ổn định của Yemen có tầm quan trọng rất lớn đối với Ai Cập và toàn bộ thế giới Arab."

[Yemen chấp thuận đề xuất về việc mở tuyến đường chính ở Taiz]

Tổng thống El-Sisi cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với mọi nỗ lực nhằm đạt được hòa bình ở Yemen phù hợp với Đối thoại Quốc gia Yemen, Sáng kiến vùng Vịnh và kết quả của các cuộc tham vấn gần đây ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia giữa các bên của Yemen, dưới sự bảo trợ của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), cũng như các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông El-Sisi hoan nghênh việc các bên tại Yemen gia hạn thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc bảo trợ đồng thời kêu gọi tất cả các bên thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận.

Tổng thống El-Sisi cho biết thêm tại cuộc gặp, hai bên cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy các nỗ lực chung nhằm bảo vệ an ninh và tự do hàng hải ở Biển Đỏ, Eo biển Bab Al-Mandeb và Vịnh Arab, đồng thời khẳng định vấn đề quan trọng này có liên quan đến an ninh và ổn định khu vực và quốc tế.

Về hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và năng lượng.

Ai Cập sẵn sàng hỗ trợ Yemen trong các khía cạnh khác nhau, đặc biệt là đào tạo nguồn cán bộ cũng như hỗ trợ lương thực và thuốc men.

Về phần mình, ông Al-Alimi nói rằng Yemen đang tìm cách thúc đẩy hợp tác với Ai Cập trong các lĩnh vực dịch vụ, y tế và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ông cho hay hai nước sẽ sớm được ký kết một số biên bản ghi nhớ về hợp tác trong các lĩnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục