Airbus đạt được thỏa thuận bán máy bay trị giá 6 tỷ USD cho Cebu Air

Ngày 18/6, hãng chế tạo máy bay hàng đầu của châu Âu Airbus đã đạt được thỏa thuận bán máy bay cho hãng hàng không Cebu Air của Philippines với trị giá 6 tỷ USD.
Máy bay Airbus A350-1000 tại Triển lãm Hàng không Paris. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Ngày 18/6, hãng chế tạo máy bay hàng đầu của châu Âu Airbus đã đạt được thỏa thuận bán máy bay cho hãng hàng không Cebu Air của Philippines với trị giá 6 tỷ USD. Thỏa thuận đã củng cố vị trí dẫn đầu của Airbus về lượng đặt hàng tại Triển lãm Hàng không Paris năm nay.

Đơn hàng của Cebu Air bao gồm 10 chiếc A321XLR - mẫu máy bay vừa được Airbus ra mắt tại Triển lãm Hàng không Paris, cùng với đó là 16 chiếc A330neo và 5 chiếc A320neo.

[Airbus ra mẫu máy bay mới tại Triển lãm Hàng không Paris]

Theo một số nguồn tin thân cận, hãng hàng không American Airlines và hãng cho thuê máy bay GECAS của Mỹ cũng đang đàm phán mua A321XLR, nhằm giảm chi phí cho những đường bay mới của các hãng hàng không khi sử dụng máy bay nhỏ hơn. 

Vào lúc 15 giờ ngày 18/6 (giờ Việt Nam), giá cổ phiếu của Airbus đã tăng 1,2% lên mức cao kỷ lục 126,48 euro/cổ phiếu. Bất chấp các đơn hàng “đổ dồn” về mẫu A321XLR của Airbus, các hoạt động ký kết đơn hàng tại Triển lãm Hàng không Paris vẫn “trầm lắng” hơn so với mọi khi. Điều này làm gia tăng những đồn đoán rằng thời kỳ bùng nổ các đơn hàng máy bay, vốn đã kéo dài suốt thập kỷ qua, có thể đang đến hồi kết thúc. 

Trong bối cảnh các hãng hàng không phải vật lộn với tình trạng dư thừa công suất, các nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và căng thẳng địa chính trị gia tăng, nhiều nhà phân tích cảnh báo những tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu như Airbus và Boeing có thể đối mặt với tình trạng hủy đơn hàng ngày càng gia tăng.

Mặc dù vậy, các hãng chế tạo máy bay vẫn lạc quan cho rằng nhu cầu đối với các loại máy bay tiết kiệm nhiên liệu vẫn sẽ gia tăng, khi những quy định về giảm khí thải gây ô nhiễm được siết chặt hơn. Bên cạnh đó, nhu cầu di chuyển bằng đường không sẽ tiếp tục tăng do tầng lớp trung lưu tại châu Á ngày càng đông hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.