Airbus lập kỷ lục mới về số đơn đặt hàng năm 2012

Airbus đã thiết lập kỷ lục giao 588 máy bay cho 89 khách hàng và vượt qua mục tiêu ban đầu là 650 đơn hàng với tổng 914 đơn đặt hàng.
Năm 2012, Airbus đã thiết lập kỷ lục giao 588 máy bay cho 89 khách hàng (có 17khách hàng mới) và vượt qua mục tiêu ban đầu là 650 đơn đặt hàng với thắng lợitổng cộng 914 đơn đặt hàng.

Các đơn đặt hàng này bao gồm 305 chiếc CEO, 478 chiếc NEO, 82 chiếc A330/A340,40 chiếc A350 XWB và 9 chiếc A380.

Đơn đặt hàng chờ giao của Airbus cũng lập kỷ lục mới với 4.682 chiếc trị giá hơn638 tỷ USD.

Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 17/1, Airbus cho biết số máy bay giao hàngnăm 2012 cao hơn năm 2011 là 10% (534 chiếc) và năm 2012 là năm thứ 11 liên tiếpmà Airbus gia tăng sản xuất.

Ở dòng máy bay một lối đi, Airbus lập kỷ lục giao hàng mới 455 chiếc (so với 421chiếc trong năm 2011).

Với dòng máy bay thân rộng, số lượng giao hàng đạt kỷ lục 103 chiếc (so với 87chiếc năm 2011), khẳng định sự thành công của gia đình máy bay A330 hiện đangđược sản xuất với tỷ lệ hàng tháng cao nhất từ trước đến nay ( từ 9.5 chiếc năm2012 tăng lên 10 chiếc vào mùa Xuân năm 2013).

Mục tiêu giao 30 chiếc A380 đã thực hiện được, giúp công ty lập kỷ lục mới về sốlượng giao hàng A380 (26 chiếc trong năm 2011).

Thị phần của Airbus tính trên tổng doanh thu bán hàng (trên 100 chỗ) trong năm2012 là 41% gộp (41,5 phần trăm thực).

Số đơn đặt hàng thực đạt 833 máy bay, trị giá 96 tỷ USD, bao gồm 739 máy bay giađình A320, giúp số lượng đặt hàng dành cho loại máy bay một lối đi của Airbusvượt qua con số 9.000 chiếc. Trong số này có 478 chiếc dòng NEO, khẳng định sựchiếm lĩnh thị trường với trên 62% kể từ khi tung ra.

Đối với thị trường máy bay thân rộng, Airbus nhận được đơn đặt hàng mua 58 chiếcA330 và 27 chiếc A350 XWB. Nhiều hãng hàng không hàng đầu thế giới đã đặt mua sốlượng lớn máy bay A350-1000.

Ở thị phần máy bay cực lớn, Airbus dành được 9 trong số 10 đơn đặt hàng, chothấy sự ưa chuộng của thị trường dành cho loại máy bay A380.

[Châu Âu tạm ngừng chuyến bay của Boeing 787]

Ông Fabrice Bregier, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Airbus chia sẻ: "Nhìnlại năm 2012, chúng tôi có thể tự hào nói rằng đó là một năm tuyệt vời. Chúngtôi đạt được những con số kỷ lục, điều này chứng tỏ mức độ hiệu quả gia tăng vàthị trường tiếp tục cho thấy sự tin tưởng vào tất cả sản phẩm của chúng tôi."

Ông nói thêm: "Trong năm 2012, chúng tôi đã giao chiếc Sharklet đầu tiên và tiếptục dẫn đầu ở thị phần máy bay một lối đi. Chúng tôi đang duy trì tốc độ sảnxuất ở một tốc độ có thể quản lý được, và điều này tốt cho chuỗi cung ứng củachúng tôi và báo hiệu cho một tương lai tươi sáng với khả năng sinh lời lâudài"./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở hãng ôtô Mazda tại Fuchu, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Mazda Motor thay đổi chiến lược xe điện toàn cầu

Tại Mỹ và châu Âu, những thị trường trọng điểm của Mazda, chính phủ các nước đang xem xét lại các chính sách về xe điện, tạo thêm thời gian cho hãng xe này tung ra các mẫu xe điện của riêng mình.

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.