Algeria bắt giữ 22 nghi phạm gây ra thảm họa cháy rừng

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune cho biết trong các vụ cháy rừng kinh hoàng xảy ra ở nước này mới đây, hầu hết các đám cháy bắt nguồn từ các hoạt động tội phạm.
Algeria bắt giữ 22 nghi phạm gây ra thảm họa cháy rừng ảnh 1Khói lửa bốc lên trong vụ cháy rừng ở vùng Kabylie, phía Đông Algeria ngày 10/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune ngày 12/8 cho biết nước này đã bắt giữ 22 người bị nghi ngờ gây ra các vụ cháy rừng kinh hoàng nhất trong lịch sử đất nước, làm 65 người thiệt mạng.

Phát biểu trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Tebboune nêu rõ hàng chục đám cháy rừng đã xảy ra ở các vùng núi ở miền Bắc Algeria kể từ ngày 9/8, chủ yếu ở tỉnh Tizi Ouzou, thuộc vùng Kabylie, phía Đông thủ đô Algiers.

[Ít nhất 65 người thiệt mạng do cháy rừng tại Algeria]

Một số đám cháy là do thời tiết nắng nóng gây ra, song hầu hết những đám cháy này đều bắt nguồn từ các hoạt động tội phạm.

Cơ quan chức năng Algeria đã bắt giữ 22 nghi phạm gây ra những vụ cháy trên, trong đó có 11 đối tượng bị bắt giữ ở Tizi Ouzou.

Tổng thống Tebboune nhấn mạnh ngành tư pháp sẽ đưa các đối tượng này ra xét xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục