Tổng thống Nga yêu cầu tăng lực lượng khống chế cháy rừng ở Siberia

Tổng thống Putin đã yêu cầu Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tăng cường nhân lực tham gia dập tắt đám cháy, đồng thời tăng cường tần suất hoạt động của các máy bay tham gia khống chế “giặc lửa” tại Yakutia.
Tổng thống Nga yêu cầu tăng lực lượng khống chế cháy rừng ở Siberia ảnh 1Một đám cháy rừng ở Siberia. (Nguồn: AP)

Ngày 10/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu giới chức liên quan triển khai lực lượng tiếp viện nhằm khống chế các đám cháy rừng đang bùng phát mạnh ở vùng Siberia của nước này.

Tổng thống Putin đã yêu cầu Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tăng cường nhân lực tham gia dập tắt đám cháy, đồng thời tăng cường tần suất hoạt động của các máy bay tham gia khống chế “giặc lửa” tại Yakutia, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do cháy rừng tại Siberia.

Cùng ngày, cơ quan tình trạng khẩn cấp tại Yakutia cho biết hơn 4.200 người đã được huy động tham gia khống chế các đám cháy rừng. Ngoài ra, hơn 9.500 tấn nước cũng đã được sử dụng để dập lửa.

[Mỹ: Vụ cháy rừng lớn thứ hai trong lịch sử bang California]

Viện giám sát thời tiết Rosgidromet cho biết đám cháy rừng hiện nay ở Yakutia, khu vực rộng lớn nhất và lạnh nhất tại Nga, là một trong những tình huống "khó khăn nhất" tại nước này.

Cơ quan kiểm lâm Nga cho hay các đám cháy rừng tại Yakutia, khu vực có diện tích gấp 5 lần diện tích nước Pháp, đã thiêu rụi khoảng 8,7 triệu ha rừng, gần bằng tổng diện tích rừng của Nga bị thiêu rụi trung bình mỗi năm là 8,9 triệu ha.

Tuần trước, Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy khói từ các đám cháy rừng ở Yakutia đang lan đến Bắc Cực. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử con người ghi nhận được tình trạng này.

Trong những năm gần đây, cháy rừng tại Siberia xảy ra với tần suất thường xuyên hơn trước. Các chuyên gia khí tượng Nga nhận định rằng biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục