Amazon trở thành tập đoàn mua năng lượng tái tạo lớn nhất ở Mỹ

Amazon đã công bố 14 dự án nhằm nâng tổng đầu tư vào năng lượng tái tạo của Amazon cho đến nay lên 10 gigawatt, nguồn điện đủ để cung cấp năng lượng cho 2,5 triệu ngôi nhà ở Mỹ.
Amazon trở thành tập đoàn mua năng lượng tái tạo lớn nhất ở Mỹ ảnh 1CEO của Amazon, tỷ phú Jeff Bezos. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon ngày 23/6 đã công bố 14 dự án năng lượng tái tạo mới ở Mỹ, Canada, Phần Lan và Tây Ban Nha nhằm đạt mục tiêu cung cấp năng lượng tái tạo cho 100% các hoạt động của tập đoàn vào năm 2025, sớm hơn mục tiêu ban đầu năm năm.

Các dự án mới này nâng tổng đầu tư vào năng lượng tái tạo của Amazon cho đến nay lên 10 gigawatt, nguồn điện đủ để cung cấp năng lượng cho 2,5 triệu ngôi nhà ở Mỹ. Amazon hiện là tập đoàn mua năng lượng tái tạo lớn nhất ở Mỹ.

[Tập đoàn Amazon mua máy bay để củng cố mạng lưới giao hàng]

Amazon có tổng cộng 232 dự án năng lượng tái tạo trên toàn cầu, bao gồm 85 dự án năng lượng Mặt Trời và gió quy mô nhỏ, 147 dự án điện Mặt Trời áp mái tại các cơ sở và cửa hàng trên toàn thế giới.

Jeff Bezos, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Amazon, cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để thực hiện Cam kết khí hậu - cam kết của chúng tôi là đạt mức carbon ròng bằng 0 vào năm 2040, sớm hơn 10 năm so với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

UBND tỉnh Lào Cai trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 24 dự án với tổng vốn đăng ký đạt hơn 24.160 tỷ đồng. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Lào Cai trao quyết định đầu tư cho 24 dự án

Với khát vọng và quyết tâm đưa Lào Cai trở thành một cực tăng trưởng, Lào Cai sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới với phương châm “Đồng hành thực chất - Kiến tạo phát triển.”

Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại

Đơn kiện dài 41 trang cho rằng OpenAI đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, từ tuyển dụng nhân sự của Apple, khai thác mạng lưới nhà cung cấp đến thu thập thông tin mật về các sản phẩm chưa công bố.