AmCham: Dịch bệnh do nCoV sẽ tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp Mỹ

Gần 25% số doanh nghiệp Mỹ hoạt động ở Trung Quốc dự kiến doanh thu sẽ giảm ít nhất 16% năm nay do sự bùng phát của dịch bệnh nCoV trong khi hơn 20% số doanh nghiệp dự kiến doanh thu giảm 11-15%.

Theo kết quả khảo sát do Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) ở Thượng Hải của Trung Quốc, vừa công bố, phần lớn số doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc dự báo dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona mới (2019-nCoV) sẽ tác động tiêu cực tới doanh thu năm 2020 của họ và một số doanh nghiệp đang xúc tiến kế hoạch chuyển chuỗi cung cấp khỏi Trung Quốc.

Cụ thể, gần 25% số doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Trung Quốc dự kiến doanh thu sẽ giảm ít nhất 16% trong năm 2020 do sự bùng phát của dịch bệnh trên trong khi hơn 20% số doanh nghiệp dự kiến doanh thu giảm 11-15%.

Chỉ có 13% số doanh nghiệp được khảo sát cho hay doanh thu sẽ ít hoặc không bị ảnh hưởng của dịch bệnh trên. 

[Mỹ không giảm thêm thuế cho Trung Quốc đến sau tháng 11 năm nay]

Cuộc khảo sát do AmCham tại Thượng Hải tiến hành với sự tham gia của 127 công ty, trong đó có 20 công ty có doanh thu từ thị trường Trung Quốc đạt trên 500 triệu USD và 27 công ty có doanh thu từ thị trường Trung Quốc đạt 100-500 triệu USD.

16% số doanh nghiệp được khảo sát dự đoán Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc sẽ "mất" hơn 2% do sự bùng nổ của dịch bệnh trên.

Các lệnh cấm hoạt động giao thông, đi lại ngày càng được áp dụng ở nhiều địa phương của Trung Quốc cùng với các biện pháp y tế nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sức khỏe các cộng đồng dân cư đã làm gián đoạn hoạt động kinh tế ở nhiều nơi tại Trung Quốc và tình trạng đóng cửa nhà máy bắt đầu lan rộng ra các chuỗi cung cấp toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.