Ấn Độ: Ẩu đả tại Đại học JNU danh tiếng, ít nhất 23 người bị thương

Theo một đoạn video chưa được kiểm chứng, một nhóm gồm một vài đối tượng đeo mặt nạ cầm dùi cui đã xông vào khuôn viên của JNU ở New Delhi và ẩu đả với một nhóm sinh viên trong trường.
Ấn Độ: Ẩu đả tại Đại học JNU danh tiếng, ít nhất 23 người bị thương ảnh 1Chủ tịch hội sinh viên trường đại học Jawaharlal Nehru đã bị thương sau một cuộc tấn công của những kẻ đeo mặt nạ trong khuôn viên trường. (Nguồn: thehindu.com)

Ngày 5/1, một vụ ẩu đả đã xảy ra tại trường Đại học Jawaharlal Nehru (JNU) danh tiếng của Ấn Độ khiến ít nhất 23 người đã bị thương.

Theo một đoạn video chưa được kiểm chứng đăng tải trên mạng xã hội, một nhóm gồm một vài đối tượng đeo mặt nạ cầm dùi cui đã xông vào khuôn viên của JNU ở New Delhi và ẩu đả với một nhóm sinh viên trong trường.

Phát biểu với báo giới, một sỹ quan cảnh sát cao cấp của New Delhi cho biết hai nhóm đã ẩu đả với nhau và một số sinh viên bị thương. Ban giám hiệu nhà trường đã đề nghị cảnh sát can thiệp và tình hình đang trong tầm kiểm soát.

[Tòa Tối cao Ấn Độ bác yêu cầu ngừng triển khai luật mới về quốc tịch]

Vụ ẩu đả là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ xung đột bạo lực tại Ấn Độ làm ít nhất hơn 20 người thiệt mạng trong bối cảnh nổ ra các cuộc biểu tình phản đối luật Quốc tịch sửa đổi gây tranh cãi được Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi thông qua hồi tháng 12/2019.

Luật này cho phép nhập quốc tịch đối với những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số của Pakistan, Afghanistan và Bangladesh nhập cư trái phép vào Ấn Độ trước ngày 31/12/2014.

Tuy nhiên, người Hồi giáo không nằm trong diện này và đây là nguyên nhân gây ra làn sóng phản đối rộng khắp trong cộng đồng gần 200 triệu tín đồ Hồi giáo tại nước này, lớn thứ hai ở nước xét về tôn giáo (chiếm 14% tổng dân số 1,3 tỷ người tại Ấn Độ).

JNU là trường mà nhiều chính khách hàng đầu Ấn Độ từng theo học, trong đó có Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman và người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2019 Abhijit Banerjee./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Mang Tết sớm đến người dân vùng biên tại Gia Lai

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ, động viên để các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái Tết ấm áp hơn.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.