Ấn Độ bác tin binh sỹ nước này thiệt mạng do đấu súng ở biên giới

Lục quân Ấn Độ ngày 17/11 bác tuyên bố của Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Raheel Sharif nói rằng 11 binh sỹ nước này thiệt mạng do đấu súng qua biên giới hôm 14/11 vừa qua.
Ấn Độ bác tin binh sỹ nước này thiệt mạng do đấu súng ở biên giới ảnh 1Các binh sỹ Ấn Độ tăng cường an ninh sau lệnh giới nghiêm tại Lal Chowk, Srinagar, thủ phủ của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 19/9 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mạng Zee News đưa tin, Lục quân Ấn Độ ngày 17/11 đã bác tuyên bố của Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Tướng Raheel Sharif nói rằng 11 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong vụ đấu súng qua biên giới hôm 14/11 vừa qua.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Bộ chỉ huy phương Bắc của Lục quân Ấn Độ khẳng định: “Không có con số thương vong nào do việc Pakistan nã súng hôm 14, 15 hay 16/11.

Tuyên bố của Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan về việc binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng hôm 14/11 vừa qua là vô căn cứ.”

Theo thông tin trên tờ Dawn, Tướng Sharif cho biết 11 binh sỹ Ấn Độ đã thiệt mạng hôm 14/11 vừa qua sau khi Lục quân Pakistan “đáp trả vụ nổ súng vô cớ.”

Cũng trong ngày này, phía Pakistan tuyên bố 7 binh sỹ của họ đã thiệt mạng do quân đội Ấn Độ nổ súng ở dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) ở bang Jammu và Kashmir./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục