Ấn Độ bắt đầu tổ chức vòng 3 cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17

Theo dự kiến, tại vòng bỏ phiếu lần này, đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) sẽ nỗ lực bảo vệ 62 ghế (trong số 116 ghế Hạ viện được đưa ra bầu) mà họ đã giành được trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2014.
Ấn Độ bắt đầu tổ chức vòng 3 cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17 ảnh 1Cử tri Ấn Độ sau khi bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Hyderabad. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sáng 23/4, cử tri Ấn Độ tại 15 bang và vùng lãnh thổ liên bang đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong vòng 3 cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17 ở nước này.

Theo dự kiến, tại vòng bỏ phiếu lần này, đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) sẽ nỗ lực bảo vệ 62 ghế (trong số 116 ghế Hạ viện được đưa ra bầu) mà họ đã giành được trong cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2014.

Kết quả ở vòng bỏ phiếu trên được đánh giá đóng vai trò quan trọng đối với tương lai chính trị của BJP. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào một số bang quan trọng nơi BJP chiếm ưu thế ở cuộc bầu cử trước đây như Gujarat (bầu tất cả 26 ghế), Karanataka (bầu 14 ghế), Chhattisgarh (7 ghế) và Uttar Pradesh (10 ghế), Maharashtra (14 ghế) hay bang Kerala (20 ghế).

Trong số hàng chục triệu cử tri Ấn Độ tham cuộc bỏ phiếu trên có Thủ tướng Narendra Modi.

[Ấn Độ hủy cuộc bỏ phiếu ở miền Nam do nghi vấn "mua phiếu"]

Cuộc bầu cử Hạ viện năm nay của Ấn Độ diễn ra theo 7 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 11/4 cho đến ngày 19/5 để bầu ra 543 hạ nghị sỹ.

Chính đảng nào hay liên minh nào giành được tối thiểu 272 ghế sẽ có quyền thành lập chính phủ. Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của cuộc bầu cử lần lượt bầu ra 91 ghế (ngày 11/4) và 95 ghế (ngày 18/4) với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tương ứng là 69,43% và 62%.

Cuộc bầu cử chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) cầm quyền do BJP lãnh đạo và Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) đối lập do INC đứng đầu.

Công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành đồng bộ trong ngày 23/5 và kết quả sẽ được công bố trong cùng ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục