Ấn Độ giúp Jordan đối phó với cuộc khủng hoảng về người tị nạn

Hãng tin PTI ngày 8/9 đưa tin Chính phủ Ấn Độ đã quyết định viện trợ 500.000 USD tiền mặt để giúp Jordan đối phó với ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria.
Ấn Độ giúp Jordan đối phó với cuộc khủng hoảng về người tị nạn ảnh 1Người di cư chờ tới Đức tại khu vực cửa khẩu Hegyeshalom, khu vực biên giới Áo-Hungary ngày 6/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng tin PTI ngày 8/9 đưa tin Chính phủ Ấn Độ đã quyết định viện trợ 500.000 USD tiền mặt để giúp Jordan đối phó với ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria.

Đại sứ Ấn Độ tại Jordan Anil Trigunayat đã thông báo về khoản viện trợ này trong cuộc gặp với Bộ trưởng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế Jordan Imad Fakhoury hôm 7/9.

Khoản tiền trên là một phần trong cam kết viện trợ của Ấn Độ dành cho Jordan được đưa ra tại hội nghị về Syria lần thứ 3 tổ chức tại Kuwait hồi tháng 3 vừa qua.

Năm ngoái, Ấn Độ cũng đã đóng góp 500.000 USD cho Quỹ ứng phó của Jordan. Ấn Độ cam kết tiếp tục viện trợ, hợp tác và làm việc với Chính phủ Jordan nhằm giúp nước này đối phó với các thách thức vì lợi ích của người nhân.

Hơn 4 triệu người Syria đã buộc phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến tại nước này năm 2011 và nhiều người đang phải sống tạm bợ trong các trại tị nạn đông đúc ở các nước láng giềng, trong đó có Jordan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục