Ấn Độ: Hơn 80 người thiệt mạng do siêu bão Amphan

Dù sớm dự tính những thiệt hại của siêu bão được cho là mạnh nhất trong 20 năm qua, nhưng giới chức khu vực đã không lường trước được sức tàn phá khủng khiếp khi bão Amphan đổ bộ.

Ngày 21/5, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 84 người đã thiệt mạng tại miền Đông nước này sau khi siêu bão Amphan kèm lốc xoáy càn quét các vùng duyên hải nước này và quốc gia láng giềng Bangladesh.

Cơn bão mang theo mưa lớn đổ bộ bang Tây Bengal (gần biên giới với Bangladesh) vào hôm 20/5, phá hủy hàng nghìn ngôi làng, làm đứt đường dây điện và khiến nhiều vùng đất rộng lớn chìm trong biển nước. Nhà chức trách bang cho biết những người thiệt mạng chủ yếu do bị điện giật và cây đổ đè trúng.

Trong khi đó, tại Bangladesh, trận lốc xoáy cũng đã khiến 10 người thiệt mạng. Trong ngày 20/5, Bangladesh đã sơ tán 2,4 triệu người dân. Những người sơ tán khỏi các khu vực ven biển được di dời đến hơn 12.000 nơi trú ẩn./.

(Vietnam+)