Ấn Độ kêu gọi tăng cường đầu tư vào Afghanistan

Hơn 200 công ty đến từ nhiều nước trên thế giới dự hội nghị quốc tế về đầu tư cho Afghanistan, khai mạc ngày 28/6, tại New Delhi.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Hội nghị quốc tế về đầu tư cho Afghanistan,do Chính phủ Afghanistan và Chính phủ Ấn Độ phối hợp với Liên đoàn công nghiệpẤn Độ (CII) tổ chức, đã khai mạc tại thủ đô New Delhi ngày 28/6.

Hơn 200 công ty nước ngoài đến từ nhiều nước; trong đó có Trung Quốc, Mỹ vàPakistan đã tham dự hội nghị nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân giúp phục hồi nền kinhtế tiêu điều của đất nước Afghanistan. Phía Afghanistan cử năm bộ trưởng tham dựhội nghị để quảng bá hình ảnh Afghanistan như một nơi có thuế suất thấp và điềukiện kinh doanh dễ dàng nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Ấn Độ S.M.Krishna đã kêu gọi khu vực tưnhân đầu tư vào Afghanistan bởi nơi đây thuế quan còn thấp và việc đầu tư có thểgóp phần ổn định Afghanistan khi các nước phương Tây bắt đầu rút quân sau 11 nămcó mặt tại nước này.

Ông Krishna ghi nhận những mối lo ngại của các nhà doanh nghiệp Ấn Độ về tìnhhình Afghanistan, đặc biệt vào thời điểm năm 2014, khi hầu hết lực lượng nướcngoài rút khỏi nước này. Tuy nhiên, theo ông nếu các công ty cùng kết hợp đầu tưthì sẽ bảo đảm an toàn.

Ngoại trưởng Krishna cho biết một phần trong chính sách mở rộng sự vai tròkinh tế của Ấn Độ tại Afghanistan là khuyến khích khu vực tư nhân Ấn Độ hợp tácvới các đối tác Afghanistan. Theo ông, đầu tư có thể tạo công ăn việc làm và cáccơ hội cho tương lai.

Ông còn gợi ý rằng khu vực nằm kẹp giữa Afghanistan vớicác nước Trung Á, Iran và vùng Vịnh rất giàu khoáng sản.

Chính phủ Ấn Độ đã cam kết đầu tư 2 tỷ USD vào Afghanistan. Một số công tynhà nước và tư nhân Ấn Độ đang đấu thầu vào các dự án trong nhiều lĩnh vực, từkhai khoáng đến y tế và xây dựng tại quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, lo ngại vềan ninh và cơ sở hạ tầng kém vẫn là những thách thức chính./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục