Ấn Độ: Khủng bố cố thủ trong khách sạn bị tiêu diệt

Lực lượng an ninh Ấn Độ tấn công vào khách sạn Punjab, tiêu diệt 2 phần tử khủng bố đã cố thủ trong khách sạn này gần 24 giờ.
Sáng 7/1, lực lượng an ninh Ấn Độ đã tấn công vào khách sạn Punjab ở thành phố Srinagar, thủ phủ bang Jammu và Kashmir, tiêu diệt 2 phần tử khủng bố đã cố thủ trong khách sạn này gần 24 giờ.

Cảnh sát cho biết hai phần tử trên, trong đó có một tên người Pakistan, đã chạy vào khách sạn Punjab sau khi ném lựu đạn và nổ súng tại quảng trường Lal Chowk ở Srinagar chiều 6/1 làm 1 cảnh sát và một dân thường thiệt mạng; 9 người bị thương, trong đó có 5 cảnh sát và một phóng viên ảnh.

Lực lượng an ninh bắt đầu tấn công vào khách sạn lúc 7 giờ ngày 7/1 và đến 11 giờ hai phần tử trên đã bị tiêu diệt.

Đây là vụ tấn công khủng bố đầu tiên xảy ra trong vòng hai năm qua tại khu vực Kashmir.

Nhóm cực đoan Jamiat-ul-Mujahideen-JUM đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục