Ấn Độ sẽ tham dự hội nghị thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine

Saudi Arabia đã mời các nước phương Tây, Ukraine và một số nước đang phát triển có ảnh hưởng tham dự hội nghị để thảo luận về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất.
Ấn Độ sẽ tham dự hội nghị thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine ảnh 1Bên trong tòa nhà Trường đại học Kharkiv ở vùng Kharkiv, Ukraine bị phá hủy do xung đột. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/8, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo nước này sẽ tham dự hội nghị thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine do Saudi Arabia tổ chức trong các ngày 5-6/8 tới.

Saudi Arabia đã mời các nước phương Tây, Ukraine và một số nước đang phát triển có ảnh hưởng tham dự hội nghị để thảo luận về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất hồi đầu năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô New Dlenhi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết nước này đã nhận được lời mời tham dự hội nghị do Saudi Arabia tổ chức tại thành phố Jeddah.

[EC và ECB bất đồng về hơn 200 tỷ USD bị phong tỏa của Nga]

Người phát ngôn này nêu rõ quyết định tham dự hội nghị phù hợp với quan điểm lâu dài của Ấn Độ rằng đối thoại và ngoại giao là cách để tiến về phía trước.

Ngày 2/8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết gần 40 quốc gia sẽ cử đại diện tham dự hội nghị ở Saudi Arabia và Ukraine sẽ thúc đẩy để hội nghị thượng đỉnh hòa bình có thể diễn ra vào mùa Thu.

Hội nghị tại Saudi Arabia từ ngày 5-6/8 tiếp nối hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine diễn ra tại Đan Mạch hồi tháng 6 vừa qua.

Hội nghị lần này sẽ có sự tham dự của các cố vấn an ninh và chính trị từ các quốc gia phương Tây, châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Tổng thống Ukraine đã từng mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham gia cuộc họp về kế hoạch hòa bình bên lề hội nghị Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Nhật Bản hồi tháng 5 vừa qua.

Ấn Độ là chủ tịch của Nhóm các nền công nghiệp phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) trong năm 2023.

Nước này sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 này và đã mời Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.