Ấn Độ tiếp tục thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Chính phủ Ấn Độ nêu rõ: “Vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi-II” đã được tiến hành lúc 19h30 ngày 15/6 từ Bãi thử tích hợp ở Chandipur, bang Odisha.
Ấn Độ tiếp tục thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thenetionalnews.com)

Gần 10 ngày sau khi tiến hành thử tên lửa Agni có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, ngày 15/6, Ấn Độ lại tiến hành một vụ thử tiếp theo đối với tên lửa Prithvi cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Ấn Độ nêu rõ: “Vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi-II” đã được tiến hành lúc 19h30 ngày 15/6 từ Bãi thử tích hợp ở Chandipur, bang Odisha.

Tên lửa này là một hệ thống đã được kiểm chứng và có khả năng tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao.

Vụ phóng đã xác nhận thành công tất cả các thông số hoạt động và kỹ thuật của tên lửa.

Đây là loại tên lửa đất đối đất nội địa, có tầm bắn khoảng 250km và có khả năng mang trọng tải 1 tấn.

Trước đó ngày 6/6, Ấn Độ đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-IV có tầm bắn tới 4.000km.

Chính phủ Ấn Độ cho biết vụ phóng thử thành công này “đã tái khẳng định chính sách của Ấn Độ trong việc có được Khả năng răn đe tối thiểu đáng tin cậy."

Vụ thử diễn ra vào thời điểm toàn thế giới dường như đang tiến hành cải tổ về năng lực hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục