Ấn Độ triển khai nghiên cứu phát triển “lính robot”

Tổ chức Nghiên cứu & Phát triển quốc phòng Ấn Độ nghiên cứu phát triển “lính robot” nhằm đẩy mạnh khả năng chiến đấu không cần người.
Ấn Độ đang nghiên cứu phát triển “lính robot” (robotic soldier) nhằm đẩy mạnhkhả năng chiến đấu không cần đến người (unmanned fighting).

Theo dự án đang được Tổ chức Nghiên cứu & Phát triển quốc phòng (DRDO) Ấn Độtriển khai thực hiện, những robot này sẽ rất “thông minh,” có thể phân biệt đượcgiữa mối đe dọa và bạn bè.

Sau khi phát triển thành công, “lính robot” có thể được triển khai tại cáckhu vực chiến tranh khó khăn như Ranh giới kiểm soát (LoC), nhằm góp phần tránhtổn thất về người.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn PTI, ông Avinash Chander, tân Giám đốc DRDOcho biết, tổ chức này đang nghiên cứu phát triển “lính robot” có độ thông minhrất cao.

Đây là một chương trình mới và một số phòng thí nghiệm đã tiến hành nghiêncứu. Ông Chander coi dự án phát triển “lính robot” là một trong những lĩnh vựcưu tiên của ông và nói rằng “chiến tranh không cần người trên bộ và trên khôngsẽ diễn ra trong tương lai.

Mục tiêu ban đầu là “lính robot” có thể chỉ đóng vai trò trợ giúp con người.Chẳng hạn trong giai đoạn đầu của dự án, “lính robot” phải nhận lệnh từ người đểxác định kẻ thù hay là “đồng đội”, nhưng dần dần, đến một lúc nào đó, “línhrobot” sẽ ra mặt trận và người sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ robot.

Theo ông Chander, cần phát triển “lính robot” để giữ mạng sống quý giá củacon người. Hiện robot đã được sử dụng trong những lĩnh vực mà con người khôngmuốn mạo hiểm như tháo gỡ bom hay vào những vùng có độ phóng xạ cao.

“Lính robot” chỉ là một bước tiến xa hơn của hướng đi này và đòi hỏi nhiềucông nghệ, trong đó có công nghệ thông tin liên lạc với các thành viên của nhóm,và khả năng nhận biết kẻ thù.

Hiện có khoảng 5-6 nước đã tích cực nghiên cứu về “lính robot”, song chưa đạtđược sự phát triển hoàn chỉnh./.

Minh Lý/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).