Ấn Độ, Trung Quốc có khả năng nối lại vòng đàm phán thứ 16 về LAC

Theo một quan chức giấu tên, Ấn-Trung sẽ thảo luận về việc xoa dịu tình hình hơn nữa tại các điểm xung đột dọc LAC trong vòng đàm phán thứ 16 - nhiều nhiều khả năng được tổ chức vào ngày 17/7 tới.
Ấn Độ, Trung Quốc có khả năng nối lại vòng đàm phán thứ 16 về LAC ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ gác gần khu vực Ladakh, ngày 28/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/7, một quan chức giấu tên cho biết vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn giữa các lực lượng quân đội của Ấn Độ và Trung Quốc nhằm xoa dịu căng thẳng tại những điểm xung đột dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) ở Đông Ladakh nhiều khả năng được tổ chức vào ngày 17/7 tới.

Nếu điều này diễn ra thì khoảng cách giữa vòng đàm phán trước đó và vòng đàm phán lần này là bốn tháng, lâu nhất kể từ khi bắt đầu xảy ra xung đột hồi tháng 5/2020.

[Ấn Độ giám sát Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng dọc LAC]

Theo nguồn tin trên, “hai bên sẽ thảo luận về việc xoa dịu tình hình hơn nữa tại các điểm xung đột dọc LAC trong vòng đàm phán thứ 16. Đối thoại là cách duy nhất để tìm ra giải pháp cho các vấn đề tồn tại mà hai bên cùng chấp nhận.”

Xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Đông Ladakh, vốn phủ bóng lên quan hệ song phương, đã bước sang năm thứ ba kể từ tháng 5/2020.

Quân đội Ấn Độ và Quân giải phóng nhân dân (PLA) Trung Quốc đã tổ chức tám vòng đàm phán trong năm 2020, năm vòng trong năm 2021 và hai vòng kể từ đầu năm tới nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục