Ấn Độ và Nepal tiến hành cuộc tập trận chung Surya Kiran lần thứ 13

Cuộc tập trận nhằm huấn luyện các binh sỹ chống lại những phần tử nổi dậy và khủng bố ở cả những địa hình phức tạp, cũng như trong việc ứng phó với các thảm họa.
Ấn Độ và Nepal tiến hành cuộc tập trận chung Surya Kiran lần thứ 13 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Thông báo của Lục quân Ấn Độ ngày 30/5 cho biết cuộc tập trận chung thường niên lần thứ 13 có tên gọi "Surya Kiran" giữa quân đội nước này và Nepal đã bắt đầu diễn ra ở khu vực Pithoragarh, bang Uttarakhand của Ấn Độ với sự tham gia của hơn 300 binh sỹ thuộc quân đội hai nước.

Thông báo cho hay mục đích của cuộc tập trận là huấn luyện các binh sỹ chống lại những phần tử nổi dậy và khủng bố ở cả những địa hình phức tạp, cũng như trong việc ứng phó với các thảm họa. 

[Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có kế hoạch thăm Nepal hai ngày]

Trong cuộc tập trận này, các binh sỹ sẽ được nghe các bài giảng và thực hành các bài tập chống nổi dậy và khủng bố. Ngoài ra, binh sỹ hai nước cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong những tình huống diễn tập.

Surya Kiran là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Ấn Độ với Nepal. Thông qua cuộc tập trận, hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ được tăng cường. Theo kế hoạch, cuộc tập trận nói trên sẽ kéo dài trong ba ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục