An Giang: Hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy ở Cái Dầu

Vụ cháy lớn tại Trung tâm thương mại thị trấn Cái Dầu (thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) ngày 27/3 đã làm ảnh hưởng đến 82 kiot, ước tính tài sản thiệt hại là gần 6,3 tỷ đồng.
An Giang: Hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy ở Cái Dầu ảnh 1Nhiều kiốt tại Trung tâm thương mại thị trấn Cái Dầu thiệt hại nặng sau vụ hỏa hoạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 28/3, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy tại Trung tâm thương mại Cái Dầu, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú vào ngày 27/3 vừa qua.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã thăm hỏi, động viên các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy tại Trung tâm thương mại Cái Dầu; đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện Châu Phú tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất, giúp các tiểu thương vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, sớm khôi phục hoạt động.

Lãnh đạo huyện Châu Phú khẩn trương rà soát tổng thể khu vực Trung tâm thương mại Cái Dầu và các chợ truyền thống trên địa bàn huyện để có giải pháp, phương án đảm bảo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, tiến tới xây dựng chợ văn minh…

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cùng lãnh đạo tỉnh và huyện Châu Phú đã trao quà hỗ trợ 52 hộ tiểu thương, mỗi hộ 15 triệu đồng, nhằm chia sẻ một phần khó khăn với người dân.

[An Giang: Cháy lớn tại Trung tâm thương mại thị trấn Cái Dầu]

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 sáng 27/3, tại Trung tâm thương mại thị trấn Cái Dầu (thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã xảy ra vụ cháy lớn ảnh hưởng đến 82 kiot (trong đó có 73 kiot cháy hoàn toàn), liên quan đến 52 hộ tiểu thương. Ước tính tài sản thiệt hại gần 6,3 tỷ đồng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú, sau vụ hỏa hoạn, các cấp, ngành tỉnh và địa phương bước đầu đã hỗ trợ cho mỗi hộ bị thiệt hại trên 20 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục