Anh thông báo thời điểm thỏa thuận tham gia CPTPP chính thức có hiệu lực

Anh cho biết hơn 99% lượng hàng xuất khẩu hiện nay của Anh sang các nước thành viên CPTPP sẽ được miễn thuế khi hiệp định có hiệu lực, tiềm năng đem lại cho Anh thêm 2,6 tỷ USD/năm vào năm 2040.

Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Felixstowe, Anh, ngày 27/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Felixstowe, Anh, ngày 27/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, đại diện Chính phủ Anh ngày 29/8 tuyên bố thỏa thuận tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2024 sau khi nhận được đủ số nước phê chuẩn theo quy định.

Trong tuyên bố cùng ngày, Quốc vụ khanh phụ trách chính sách thương mại Douglas Alexander khẳng định đây là tin tốt lành cho các doanh nghiệp Anh, những doanh nghiệp đang tiến gần hơn đến mục tiêu có thể tận dụng các cơ hội mà CPTPP sẽ mang lại.

Chính phủ Anh cho biết hơn 99% lượng hàng xuất khẩu hiện nay của Anh sang các nước thành viên CPTPP sẽ được miễn thuế khi hiệp định có hiệu lực, tiềm năng đem lại cho kinh tế Anh thêm khoảng 2 tỷ bảng Anh (2,6 tỷ USD)/năm vào năm 2040.

Anh đã kết thúc đàm phán gia nhập hiệp định CPTPP vào tháng 3/2023 và chính thức ký kết thỏa thuận trở thành thành viên vào tháng 7/2023.

Tuy nhiên, văn kiện gia nhập hiệp định này cần được Quốc hội Anh và ít nhất 6 nước thành viên khác thông qua. Peru là nước thứ 6 thông qua văn kiện trên sau Nhật Bản, Singapore, Chile, New Zealand và Việt Nam.

CPTPP là hiệp định thương mại tự do được ký năm 2018 giữa 11 quốc gia - Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Vương quốc Anh là thành viên châu Âu duy nhất tham gia CPTPP và là quốc gia mới đầu tiên tham gia kể từ khi hiệp định này được thiết lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.