Apple tăng cường quyền riêng tư và mở rộng tính năng trong iOS 15

Bên cạnh việc cập nhật một số cải tiến mới trong hệ điều hành iOS 15, Apple cũng bổ sung tính năng hiển thị cho người dùng những ứng dụng nào đang bí mật thu thập thông tin về họ.
Apple tăng cường quyền riêng tư và mở rộng tính năng trong iOS 15 ảnh 1Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook phát biểu tại Hội nghị Các nhà phát triển phần mềm ngày 7/6/2021. (Ảnh: Apple)

Ngày 7/6, tập đoàn công nghệ Apple cho biết họ đang tăng cường quyền riêng tư và mở rộng các tính năng trong phần mềm điều hành điện thoại iPhone mới, dự kiến sẽ được ra mắt vào cuối năm nay.

“Gã khổng lồ” công nghệ của Thung lũng Silicon đã mở đầu Hội nghị Các nhà phát triển phần mềm thường niên bằng cách đưa ra những cải tiến đối với bảo mật, quyền riêng tư và khả năng tương tác của các thiết bị của mình, ngay cả khi Apple vẫn đang bị chỉ trích về việc kiểm soát App Store quá chặt chẽ.

Trong bài thuyết trình khai mạc Hội nghị các nhà phát triển phần mềm toàn cầu, Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook cho biết, tất cả phần mềm đáng kinh ngạc này sẽ đến tay tất cả khách hàng của Apple vào mùa Thu này, chúng sẽ làm cho sản phẩm của Apple trở nên mạnh mẽ hơn.

Phiên bản mới của phần mềm điều hành iPhone, được gọi là iOS 15, sẽ có các tính năng bảo mật được cải thiện.

Cụ thể, iPhone học được cách làm nổi bật giọng nói của người gọi điện, hay nói cách khác đó là cách khử tiếng ồn.

[Tập đoàn Apple khai mạc Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu]

Trong iOS 15, logic thông báo sẽ thay đổi, cho phép người dùng tập trung vào các nội dung quan trọng.

Liên kết với tùy chọn này là "Focus," một tính năng đặc biệt được trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cho phép tắt các ứng dụng gây mất tập trung.

Apple cũng bổ sung một tính năng hiển thị cho người dùng những ứng dụng nào đang bí mật thu thập thông tin về họ, tiếp nối truyền thống của hãng là liên tục cập nhật các tính năng chú trọng bảo vệ quyền riêng tư người dùng.

Bản cập nhật phần mềm mới đồng nghĩa với việc Apple đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc kiểm soát các ứng dụng trên hệ sinh thái của mình.

Nhà sản xuất Fortnite, Epic Games đã cáo buộc Apple trong một vụ kiện vì mang tính độc quyền với kho ứng dụng App Store của họ, vốn đóng vai trò là “cửa ngõ” duy nhất vào iPhone hoặc iPad.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức cáo buộc Apple về việc đã loại bỏ các đối thủ trong lĩnh vực tryền phát nhạc trực tuyến một cách không công bằng dựa trên đơn khiếu nại của Spotify (có trụ sở tại Thụy Điển) và những công ty khác, trong đó tuyên bố rằng “Táo khuyết” đã đặt ra các quy tắc có lợi riêng chỉ dành cho Apple Music của họ.

Giám đốc Facebook Mark Zuckerberg, người vốn coi Apple là đối thủ, cùng ngày cũng đã đưa ra những lý lẽ cho rằng những người sáng tạo phần mềm sẽ tiếp tục không phải trả tiền để đăng ứng dụng tại mạng xã hội hàng đầu thế giới này cho đến năm 2023.

Facebook lưu ý, đề xuất chia sẻ doanh thu của công ty này sẽ ít hơn 30% mức tương ứng mà Apple và các hãng khác thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục