Mỏ khí mới gồm chủ yếu khí đá phiến (shale gas) và khí chặt (tight gas) cótrữ lượng ước tính khoảng 127.426 tỷ mét khối, tương đương 1/4 tổng trữ lượngkhí đốt đã kiểm chứng từ trước tới nay của Argentina.
Phát biểu tại lễ công bố phát hiện này, Tổng thống Argentina CristinaFernández bày tỏ vui mừng trước việc trữ lượng mới đảm bảo hoạt động cho kinh tếtrong 16 năm tới thay vì dự tính sáu năm như hiện tại.
YPF cho biết do mỏ khí mới nằm sâu dưới nhiều lớp đá, cũng như loại khíđốt này là phi truyền thống, nên việc khai thác sẽ đòi hỏi nhiều vốn và côngnghệ.
Trước mắt, Argentina dự tính sử dụng nguồn khí đốt trên cung cấp cho dự ánkhai thác Kali của tập đoàn khoáng sản Brazil Vale tại cùng khu vực.
Ở khu vực Nam Mỹ, Argentina là một trong những nước gặp nhiều khó khănnhất trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho hoạt động kinh tế tương lai.
Hiện tại, mỗi ngày Argentina vẫn phải nhập khẩu khoảng 7 triệu mét khốikhí từ Bolivia, nước có trữ lượng khí đốt lớn thứ hai trong khu vực./.