ASEAN Para Games 13: Cờ vua Việt Nam xuất sắc giành 7 HCV

Sau 3 ngày tranh tài đầu tiên, đội tuyển Cờ vua Người khuyết tật Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành tổng cộng 10 huy chương, gồm 7 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Người hâm mộ hò reo mừng chiến thắng của Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN )
Người hâm mộ hò reo mừng chiến thắng của Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN )

Các nội dung thi đấu môn Cờ vua tại ASEAN Para Games 13, diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đang chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển Cờ vua Người khuyết tật Việt Nam khi liên tiếp giành nhiều huy chương ngay trong những ngày thi đấu đầu tiên.

Môn Cờ vua tại đại hội được tổ chức theo hệ Thụy Sĩ, mỗi nội dung thi đấu gồm 6 ván, chia theo các hạng thương tật gồm khiếm thị hoàn toàn (B1), khiếm thị một phần (B2/B3) và khuyết tật vận động (PI).

Theo chương trình thi đấu chính thức của ASEAN Para Games 13, Cờ vua Người khuyết tật là một trong những môn có quy mô lớn với tổng cộng 36 bộ huy chương được trao cho các nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ, phản ánh tính cạnh tranh cao của môn thể thao trí tuệ này trong khu vực.

Sau 3 ngày tranh tài đầu tiên, đội tuyển Cờ vua Người khuyết tật Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành tổng cộng 10 huy chương, gồm 7 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Ở nội dung Cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét. Tại hạng khuyết tật vận động nữ, kỳ thủ Đoàn Thu Huyền giành huy chương Vàng cá nhân, đồng thời cùng Trần Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị Kiều mang về huy chương Vàng đồng đội.

Ở hạng B1 nữ, Trần Ngọc Loan xuất sắc đoạt huy chương Vàng cá nhân, còn ở nội dung đồng đội, cô cùng Phạm Thị Hương và Đào Thị Lệ Xuân tiếp tục đem về thêm một huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam.

Tại hạng B2/B3 nữ, kỳ thủ Nguyễn Thị Hồng giành huy chương Vàng cá nhân, đồng thời cùng Nguyễn Thị Minh Thư và Nguyễn Thị Mỹ Linh đăng quang ở nội dung đồng đội.

Trong các nội dung dành cho nam kỳ thủ, Đào Tuấn Kiệt giành HCV cá nhân hạng B1 nam, còn ở nội dung đồng đội, anh cùng Đinh Tuấn Sơn và Lê Văn Việt đoạt huy chương Bạc.

Ở hạng B2/B3 nam, các kỳ thủ Trịnh Hữu Đạt, Phạm Lê Anh Kiệt và Nguyễn Anh Tấn giành huy chương Đồng đồng đội, trong khi tại hạng khuyết tật vận động nam, bộ ba Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Anh Tuấn và Dương Hiền Vương cũng mang về thêm một huy chương Đồng cho đội tuyển Việt Nam.

Thành tích nổi bật này không chỉ giúp đội tuyển của Việt Nam tạm thời vươn lên nhóm dẫn đầu ở môn Cờ vua, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Cờ vua Người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á.

Các tấm huy chương của đội tuyển đến từ nhiều nội dung và hạng đấu khác nhau, cho thấy sự đồng đều về chuyên môn, khả năng thích ứng tốt với từng thể thức thi đấu cũng như bản lĩnh vững vàng của các kỳ thủ Việt Nam trước các đối thủ mạnh trong khu vực.

Đây đồng thời là minh chứng rõ nét cho quá trình chuẩn bị bài bản, đầu tư lâu dài và chiến lược phát triển đúng hướng của bộ môn Cờ vua Người khuyết tật Việt Nam trong nhiều năm qua, hướng tới mục tiêu đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đại hội năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba Giải U23 châu Á 2026 với đối thủ U23 Hàn Quốc. (Ảnh: afc)

U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Xốc lại tinh thần!

Thất bại không xóa đi hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Ngược lại, thất bại giúp các cầu thủ trẻ có thêm nhiều bài học quý báu để trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong tương lai.