Tờ Global Times cho hay, hai chiếc xe với hệ thống sưởi công suất cao cókhả năng làm tan chảy khoảng 100m3 tuyết và băng/giờ sẽ được điều đến các địađiểm xung quanh Quảng trường Thiên An Môn.
Tuyết tan chảy sẽ được dẫn vào con đập được xây trên lưu vực của ba consông chảy qua thành phố. Lượng nước này được dùng để phục vụ cho rửa đường, tướitiêu và bổ sung mực nước sông vào mùa cạn. Ngoài ra, lượng tuyết tan thêm sẽđược phân phối đi khắp thành phố.
Nhiều năm qua, miền Bắc Trung Quốc đã phải xoay sở với tình trạng thiếunước do ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu, hạn hán và sự gia tăng khôngngừng nhu cầu về nước sạch của hàng chục triệu người dân Bắc Kinh và các khu vựclân cận.
Cũng theo Global Times, hiện Bắc Kinh có khả năng cung cấp khoảng 2,18 tỷm3 nước. Nhưng con số này quả là nhỏ bé so với dân số xấp xỉ 20 triệu người vàchắc chắn không thể đáp ứng được nhu cầu về nước sạch đã tăng lên 3,5 tỷ m3 vàonăm ngoái.
Thủ đô của đất nước đông dân nhất thế giới đã phải trải qua nhiều trận bãotuyết tồi tệ trong lịch sử. Có thể kể đến trận bão tuyết kinh hoàng hồi năm1951, hay cơn bão tuyết gây khiếp sợ cho người dân vào ngày 3/1 năm ngoái.
Song nhờ có phương pháp mới này, có lẽ giờ đây người dân Bắc Kinh sẽ phảicảm ơn những trận bão tuyết vì đã mang nước đến cho họ!./.