Bạc Liêu: Hai hộ dân tái chiếm, làm chết rừng tự nguyện khắc phục hậu quả

Cả 2 hộ đều tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách phá bờ bao để cho nước thủy triều lưu thông như trước, làm cho cây rừng sinh trưởng và phát triển trở lại; và trồng lại rừng bằng loài cây đưng, đước.

Hộ dân vi phạm tiến hành trồng lại rừng bằng loài cây ở vùng ngập mặn trước sự chứng kiến, giám sát của đoàn công tác và chính quyền địa phương. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)
Hộ dân vi phạm tiến hành trồng lại rừng bằng loài cây ở vùng ngập mặn trước sự chứng kiến, giám sát của đoàn công tác và chính quyền địa phương. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Trong 2 ngày 29 và 30/3, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu do ông Hà Văn Buôl, Chánh Thanh tra Sở làm Trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra, giám sát việc tự khắc phục hậu quả làm chết rừng của 2 hộ dân ở xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, hai hộ dân là ông Nguyễn Văn No (con ông Nguyễn Văn Bé Tám - hộ nhận khoán đất rừng phòng hộ) và ông Lê Minh Khải (canh tác trên diện tích đất rừng của ông Dương Thanh Tuấn - hộ nhận khoán đất rừng phòng hộ) đã nhận thức được hành vi tái chiếm đất rừng, gây chết rừng là vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Do đó, cả 2 hộ đều đã tự nguyện thực hiện khắc phục hậu quả bằng biện pháp phá bờ bao để cho nước thủy triều lưu thông như trước, làm cho cây rừng sinh trưởng và phát triển trở lại; đồng thời, trồng lại rừng bằng loài cây đưng, đước (cây ở vùng ngập mặn) trước sự chứng kiến, giám sát của đoàn công tác và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Long Điền Đông; đồng thời ký biên bản cam kết không tái phạm và trả lại hiện trạng ban đầu của đất rừng.

Ông Hà Văn Buôl, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, cho biết sau khi tiến hành buổi kiểm tra, giám sát việc các hộ dân tự nguyện khắc phục hậu quả vụ việc trên, Đoàn thanh tra sẽ có báo cáo chính thức trình lãnh đạo Sở.

Đồng thời sẽ đánh giá, họp xử lý trách nhiệm cụ thể đối với đơn vị và cá nhân thiếu trách nhiệm trong quản lý dẫn đến tình trạng các hộ dân vi phạm xảy ra kéo dài nhưng chậm phát hiện, ngăn chặn.

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm Bạc Liêu đã có văn bản báo cáo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu về việc hơn 4,2ha rừng phòng hộ bị tái chiếm và bị chết.

Qua kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm Bạc Liêu phát hiện tổng diện tích đất rừng phòng hộ ven biển bị tái chiếm là hơn 4,2ha; trong đó, ông Nguyễn Văn No (con ông Nguyễn Văn Bé Tám là hộ nhận khoán đất rừng) đã lấn, chiếm 2,03ha; ông Lê Minh Khải (canh tác trên diện tích đất rừng của Dương Thanh Tuấn-hộ nhận khoán đất rừng phòng hộ) đã lấn chiếm 2,2ha.

Thời điểm ông Nguyễn Văn No lấn chiếm trong khoảng tháng 12/2020, ông Lê Minh Khải lấn chiếm trong khoảng tháng 6/2023, thời điểm rừng chết vào khoảng đầu năm 2023. Các hộ trên sử dụng xe cuốc để làm phương tiện lấn chiếm.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, cho biết sau khi nhận được báo cáo từ Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập đoàn kiểm tra xuống làm việc và buộc chủ hộ nhận khoán cùng các cá nhân vi phạm phải phá bờ bao trả lại hiện trạng rừng ban đầu để nước ra vào tự nhiên, để cây rừng còn lại phục hồi, phát triển, đồng thời buộc các hộ vi phạm phải trồng lại diện tích rừng đã lấn chiếm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục