Bahrain in lại 17.000 cuốn sách giáo khoa tiếng Anh vì nhầm tên

17.000 cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 do một nhà xuất bản nước ngoài phụ trách in ấn đã được yêu cầu in lại với tên và bản đồ sửa đổi đúng theo yêu cầu là "Arabian Gulf" (Vịnh Arab).
Bahrain in lại 17.000 cuốn sách giáo khoa tiếng Anh vì nhầm tên ảnh 1(Nguồn: bna.bh)

Ngày 12/2, hãng thông tấn nhà nước BNA của Bahrain đưa tin quốc gia này đã yêu cầu in lại toàn bộ 17.000 cuốn sách giáo khoa tiếng Anh vì gọi vùng biển bao quanh đảo quốc này là "Persian Gulf" (Vịnh Persian), một điều cấm kị trong chính trị quốc gia.

Cụ thể, toàn bộ 17.000 cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 3 do một nhà xuất bản nước ngoài phụ trách in ấn đã được yêu cầu in lại với tên và bản đồ sửa đổi đúng theo yêu cầu là "Arabian Gulf" (Vịnh Arab).

Bộ Giáo dục Bahrain sau khi phát hiện ra lỗi này khi phân phát sách tới các trường học đã ngay lập tức yêu cầu nhà xuất bản nước ngoài chịu trách nhiệm in lại toàn bộ số sách theo đúng yêu cầu.

Bahrain và các quốc gia Arab khác ở vùng Vịnh không đồng ý sử dụng thuật ngữ "Persian Gulf" để chỉ vùng biển này vì Persia trong tiếng Anh vốn là tên gọi thời xa xưa của Iran, quốc gia luôn bị cáo buộc là tìm cách chiếm lĩnh vùng Vịnh vốn là cửa ngõ giao thương dầu mỏ quan trọng.

Tuy nhiên, Tehran luôn phủ nhận cáo buộc này. Các quốc gia Arab yêu cầu gọi khu vực này là "Arabian Gulf"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục