Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Bà Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ kế cận có chất lượng cho Ban cũng như cho Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 ảnh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Chiều 13/7, Đảng ủy cơ quan phối hợp với lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Ban, thời gian qua tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép,” vừa tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thành khối lượng lớn công việc, đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng.

Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai kịp thời, hiệu quả các mặt công tác ngay sau Đại hội; xây dựng Chương trình hành động của Ban thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; phối hợp tham mưu chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với sự thống nhất, đồng thuận cao.

Ban tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đến thời điểm này Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành 50% khối lượng công việc được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2021, nhất là 5 đề án trình tại các hội nghị Trung ương 1, 2, 3 khóa XIII.

[Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Bắc]

Ban chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy trình, quy chế làm việc gắn với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài Ban. Sáu tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp cùng Bộ Nội vụ trao đổi, giải đáp, tháo gỡ 227 kiến nghị, đề xuất về tổ chức xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, ông Phan Thăng An, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2021, đảng ủy đã chủ động, phối hợp với Lãnh đạo Ban triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ; nghiên cứu đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ của Ban, tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện...

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của các vụ, cục, đơn vị thời gian qua. 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai một khối lượng công việc rất lớn, kết quả được phản ánh qua nhiều số liệu, nhiều sản phẩm được nêu cụ thể trong báo cáo công tác. Đến thời điểm này, Ban đã hoàn thành được 50% khối lượng công việc được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2021.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, bà Trương Thị Mai yêu cầu các vụ, cục, đơn vị phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, tiếp tục tham mưu kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thứ hai, triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các đề án theo Chương trình công tác; thứ ba, tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng; thứ tư, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ thường xuyên; thứ năm, tiếp tục xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và trong cả nhiệm kỳ, bà Trương Thị Mai đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương phát huy tinh thần thận trọng, kỹ lưỡng, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Ban, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao, gương mẫu để trở thành niềm tin của Đảng, của nhân dân; tập thể cơ quan không chỉ trong sạch, vững mạnh mà còn đầm ấm, vui tươi.

Bà Trương Thị Mai cũng đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ kế cận có chất lượng cho Ban cũng như cho Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho các Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể, cá nhân; Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho 6 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 4 cá nhân; Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Giấy khen của Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Mai Văn Chính đề nghị các vụ, cục, đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban để bổ sung vào nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ông Mai Văn Chính nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do vậy, mỗi cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phải kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục