Bangladesh: Người Hồi giáo đốt phá đền Phật giáo

Hàng ngàn người quá khích đã đốt nhiều ngôi đền Phật giáo ở Bangladesh vì nghi một tín đồ Phật giáo đã xúc phạm kinh Koran.
Ngày 30/9, hàng ngàn người bạo động đã đốt nhiều ngôi đền Phật giáo và các ngôi nhà ở phía Đông Nam Bangladesh vì phẫn nộ do một bức ảnh mang nội dung đốt kinh Koran xúc phạm Hồi giáo được gửi lên mạng xã hội Facebook. Các quan chức Bangladesh cho biết đám đông bạo động gồm khoảng 25.000 người đã đốt ít nhất 5 đền thờ Phật giáo và hàng chục ngôi nhà ở thị trấn Ramu và các làng kế cận, nằm cách thủ đô Dhaka 350km. Những kẻ gây rối nói rằng bức ảnh xúc phạm Hồi giáo do một thanh niên theo Phật giáo sống ở khu vực trên tải lên Facebook. Quan chức địa phương Joinul Bari cho biết: "Lực lượng gây rối trở nên khó kiểm soát và họ đã tấn công các gia đình theo Phật giáo, đốt và làm hư hại các ngôi đền. Ít nhất 100 ngôi nhà đã bị hư hại. Chúng tôi đã huy động quân đội và lính biên phòng trấn áp bạo lực". Nhà chức trách đã tạm cấm việc tụ tập đông người để ngăn chặn các vụ xung đột bạo lực. Người đàn ông châm ngòi cho vụ bạo động và hiện đã lẩn trốn để bảo vệ tính mạng, cho báo chí địa phương biết rằng anh ta không tải ảnh lên mạng. Anh ta nói rằng có ai đó đã sử dụng công cụ "tag" trên Facebook để "gắn" bức ảnh vào tài khoản mạng xã hội của mình. Mẹ và dì của người đàn ông trên đã được cảnh sát bảo vệ. Hiện chưa rõ con số thương vong sau vụ bạo động và liệu có kẻ gây rối nào bị bắt hay không. Các nhân chứng nói rằng lực lượng bạo động đã phá hủy nghiêm trọng các ngôi làng theo Phật giáo. "Tôi đã chứng kiến 11 đền thờ Phật giáo làm từ gỗ, với 2 trong số đó đã 300 năm tuổi, bị thiêu cháy. Họ còn mang đi các hiện vật giá trị và các tượng Phật từ những ngôi đền. Các cửa hàng do người Phật giáo sở hữu cũng bị hôi của" - Sunil Barua, một phóng viên địa phương cho biết. Barua nói rằng 15 làng Phật giáo đã bị tấn công và khoảng 100 ngôi nhà bị cướp phá. Các ngôi làng giờ trông giống như vừa bị một cơn bão lớn tấn công vậy" - ông cho biết. Những kẻ phá rối sau đó đã di chuyển tới Patia, nằm ngoài thành phố cảng Chittagong, nơi có một cộng đồng Phật giáo đông đảo sinh sống. Giám đốc cảnh sát địa phương Aminur Rashid cho biết họ đã tấn công cướp phá 3 ngôi đền Phật giáo. "Họ đã làm hư hại các bức tượng và cướp nhiều hiện vật giá trị.
Bangladesh: Người Hồi giáo đốt phá đền Phật giáo ảnh 1
Nhiều cơ sở Phật giáo ở Bangladesh bị đốt phá (Nguồn: AFP)
Chúng tôi hiện đã kiểm soát tình hình" - ông cho biết. Bộ trưởng nội vụ, bộ trưởng công nghiệp và giám đốc cảnh sát quốc gia Bangladesh đã tới hiện trường từ sớm ngày 30/9. Những người Phật giáo chỉ chiếm chưa đầy 1% dân số 153 triệu người của Bangladesh và họ sống chủ yếu ở các quận nằm tại phía Đông Nam đất nước, gần với Myanmar, nơi Phật giáo chiếm đa số. Căng thẳng tôn giáo đã tăng cao kể từ tháng 6 năm nay, khi các vụ xung đột xảy ra giữa người Phật giáo và người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine của Myanmar. Bangladesh có 90% dân số theo Hồi giáo và đã từng xảy các vụ xung đột chết người giữa tín đồ Hồi giáo và Hindu giáo. Tuy nhiên, nước này hiếm khi xảy ra bạo lực liên quan tới Phật giáo./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục