Báo cáo của Mỹ về nạn buôn người không khách quan

Việt Nam cho rằng báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về nạn buôn người trên thế giới phần về Việt Nam có những nhận xét không khách quan.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2010 về nạn buôn bán người trên thế giới phầnvề Việt Nam mang tính chính trị và có những nhận xét không khách quan, khôngphản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam, cho dù đã được phía Việt Nam cungcấp thông tin đầy đủ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói như vậy ngày 16/6 khitrả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng trước những nhận xét về Việt Namtrong Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2010 về nạn buôn bán người trên thế giới.

"Việt Nam coi tội phạm buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em làtội phạm nguy hiểm, xâm hại nghiêm trọng đến quyền con người và ảnh hưởng xấuđến sự phát triển của xã hội. Do đó, Việt Nam rất chú trọng công tác phòng chốngbuôn bán người, kiên quyết đấu tranh và nghiêm khắc xử lý loại tội phạm này,đồng thời có các chính sách, biện pháp đẩy lùi và xóa bỏ tình trạng buôn người,"bà Nguyễn Phương Nga nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết từ năm 2004, Chính phủ ViệtNam đã triển khai Chương trình hành động Chính phủ về phòng, chống tội phạm buônbán phụ nữ và trẻ em với mục tiêu là tạo sự chuyển biến về nhận thức và hànhđộng của toàn xã hội nhằm ngăn chặn và giảm cơ bản tình trạng này vào năm 2010.

Việt Nam cũng đang tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế, tham gia các diễnđàn khu vực và quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, phối hợptrong các hoạt động phòng, chống buôn bán người.

Cho đến nay, những nỗ lực của Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng chống buôn bánngười đã có tác động tích cực đến toàn xã hội và được cộng đồng quốc tế ghinhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục