Bão số 10 còn cách Hoàng Sa 170km về phía Đông

Hồi 16 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, sau đó có khả năng đổi hướng theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ chiều mai (29/9) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ từ sáng sớm 30/9 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Từ trưa 30/9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 13, cấp 14.

Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm mai có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triền cao 3-4m.

Ngày 28/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện số 71/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, Đắc Nông; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nội dung Công điện như sau:

Theo tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do mưa lớn và xả lũ ở các hồ thủy điện, mực nước hạ lưu sông Srêpốk đang lên rất nhanh; chiều 28/9, mực nước tại Bản Đôn có khả năng ở mức 175,9m trên báo động 3 là 0,9m và tiếp tục dao động ở mức cao.

Để chủ động ứng phó, xử lý kịp thời những sự cố do mưa lũ gây ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh: theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ; tổ chức triển khai phương án phòng chống lũ theo cấp báo động; tăng cường công tác tuần tra canh gác, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý ngay giờ đầu các tình huống có thể xảy ra.

Đồng thời, thông báo cho các chủ đầu tư và đơn vị có công trình đang thi công ở ven sông, trên song, chủ các phương tiện vận tải thủy biết thông tin trên để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các phương tiện; thực hiện nghiêm túc Công điện số 71/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống lũ; nắm vững thông tin và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục