Ngày 21/8, tại Hà Nội, Báo Thể thao & Văn hóa của Thông tấn xãViệt Nam (TTXVN) đã kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên.
Đến dự vàchia vui với tập thể Báo Thể thao & Văn hóa có đại diện Ban Tuyêngiáo Thành ủy Hà Nội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo TTXVN, Tổng biêntập, Phó Tổng biên tập Báo Thể thao & Văn hóa qua các thời kỳ; cácnhà quản lý, chuyên gia, văn nghệ sỹ về văn hóa và thể thao hàng đầu củaViệt Nam là các cộng tác viên thân thiết và bạn bè thân hữu của Báo.
Đánh dấu chặng đường 30 năm, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Thể thao& Văn hóa đã vinh dự được nhận Huân chương Lao độnghạng Nhất. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhậnnhững đóng góp không mệt mỏi của Báo Thể thao & Văn hóa cho sự phát triển báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt 30 năm qua.
Cách đây đúng 30 năm, ngày 21/8/1982, Báo Thể thao và Văn hóa đã chínhthức được khai sinh trên cơ sở tờ "Tin nhanh Espana'82" với tên gọi đầutiên là "Văn hóa-Thể thao quốc tế" dày 16 trang. Tờ báo được coi là mộtbản tin văn hóa, xã hội, y tế, thể dục thể thao do TTXVN phát hành vàothứ Bảy hàng tuần. Ngay từ những số đầu tiên, tờ báo đã trung thành vớihình bìa là hình ảnh một hoặc một vài nhân vật nổi bật trong lĩnh vựcthể thao hoặc văn hóa.
Tiếp nối truyền thống "Tin nhanh Espana'82"- tờtin nhanh World Cup đầu tiên của Việt Nam do TTXVN phát hành, cứ 2 nămmột lần, Báo Thể thao & Văn hóa lại phát hành Tin nhanh vào dịp Giảivô địch bóng đá thế giới (World cup) và Giải vô địch bóng đá châu Âu(EURO)...
30 năm trôi qua, Báo Thể thao & Văn hóa đãđạt được mục tiêu liên tục phát triển, từ một tuần ra một số, rồi 2 số, 3số, đến nay đã ra hàng ngày để đáp ứng nhu cầu thông tin thời sự củacông chúng. Bên cạnh đó là tờ tuần báo duy trì tính chất chuyên sâuriêng của Báo Thể thao & Văn hóa.
Ngoài báo giấy, Báo Thể thao &Văn hóa đã có phiên bản điện tử để cập nhật nhanh chóng sự kiện diễnra; truyền hình với các chương trình "Hành tinh thể thao", "Văn hóa toàncảnh," "Radar văn hóa," các bản tin thể thao phát vào chương trình thờisự trên Kênh truyền hình Thông tấn (V-NEWS).
Không chỉ dừng lại ở cungcấp thông tin cho công chúng, Báo Thể thao & Văn hóa đã tạo lập đượcmột số giải thưởng, thu hút sự tham gia đông đảo của công chúng, đồngnghiệp cũng như văn nghệ sỹ. Đó là Giải thưởng âm nhạc Cống hiến; GiảiBiếm họa báo chí Việt Nam, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu HàNội, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa, thẩm mỹ...
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi chia sẻ, báo chí cách mạng Việt Namsau năm 1975 đã ghi nhận Báo Thể thao & Văn hóa là một trong nhữngtờ báo chuyên về lĩnh vực thể thao và văn hóa đầu tiên của Việt Nam, rađời vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, khi mà thông tin vềvăn hóa, thể thao quốc tế còn hạn chế, nhu cầu mở cửa nhìn ra thế giớicủa bạn đọc ngày càng lớn.
Qua thực tế xây dựng, trưởng thành và pháttriển của Báo Thể thao & Văn hóa trong 30 năm qua đã chứng minh sựra đời của tờ báo là hợp quy luật, được ví như cánh én báo hiệu thời kỳbùng nổ thông tin văn hóa, thể thao và giải trí. Ba thập kỷ qua, Báo Thểthao & Văn hóa đã vượt qua nhiều thử thách, kiên trì theo đuổi, giữvững định hướng, tôn chỉ, mục đích và bản sắc là tờ báo uy tín, sangtrọng trong lĩnh vực thể thao và văn hóa, góp phần định hướng thông tintrên hai lĩnh vực này...
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợimong muốn trong thời gian tới, để giữ vững vị thế của mình, Báo Thể thao& Văn hóa cần tiếp tục đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm thôngtin có sức cạnh tranh trên thị trường; tổ chức tốt hơn nữa các sự kiệnvăn hóa, thể thao, giải thưởng, cuộc thi nhằm tôn vinh các giá trị vănhóa, truyền thống đồng thời giữ vững tính định hướng trên các phươngdiện thông tin văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí của TTXVN...
Nhân dịp này, Báo Thể thao & Văn hóa đã trao giải thưởng 2 cuộc thido Báo tổ chức. Cuộc thi viết "Bạn đọc với 30 năm Thể thao & Vănhóa" có 3 giải B, 6 giải C và 10 giải khuyến khích. Cuộc thi viết do nhàbáo Đỗ Phượng, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, nguyên Tổng biên tập đầutiên của Báo Thể thao & Văn hóa làm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo.Cuộc thi vẽ tranh biếm họa "Nhật ký EURO bằng tranh" có một giải Nhất;một giải Nhì, một giải Ba, một giải khuyến khích và một giải đặcbiệt.../.
Thanh Giang (TTXVN)