Bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển 4.200 viên hồng phiến

Các đối tượng khai nhận 4.200 viên hồng phiến được mua từ những đối tượng không rõ lai lịch từ khu vực biên giới Lào-Việt Nam về để bán lại kiếm lời.
Bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển 4.200 viên hồng phiến ảnh 1Các đối tượng Phạm Anh Khoa, Ngân Thị Lịch và Lương Văn Nhừng cùng tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết 3 đối tượng đang mua bán 4.200 viên hồng phiến đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 27/10, tại khu vực bản Pạo, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác của Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã khống chế, bắt giữ hai đối tượng Ngân Thị Lịch (sinh năm 1993) và Lương Văn Nhừng (sinh năm 1996).

Tổ công tác đã thu giữ một bọc vải bên trong chứa 19 gói nylon đựng 3.800 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Các đối tượng khai nhận đang trên đường mang số ma túy trên đi tiêu thụ.

[Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 100kg ma túy các loại]

Lương Văn Nhừng là đối tượng đã có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy."

Mở rộng chuyên án, tại khu vực bản Ta Bán, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, một tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Phạm Anh Khoa (sinh năm 1985, trú tại bản Ta Bán, xã Trung Sơn) đang tàng trữ hai gói nylon bên trong chứa 400 viên nén màu hồng (đối tượng khai là hồng phiến).

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua từ những đối tượng không rõ lai lịch từ khu vực biên giới Lào-Việt Nam về để bán lại kiếm lời.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục