Bầu cử Quốc hội: Các địa phương công bố hoàn thành bầu cử

Cử tri tại các địa phương đi bầu cử trong không khí vui tươi, phấn khởi và đảm bảo an toàn về giao thông, an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch COVID-19.
Bầu cử Quốc hội: Các địa phương công bố hoàn thành bầu cử ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 11, Tổ bầu cử số 8 Nhà văn hóa khu phố Liên Trì 2, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp, tính đến 19 giờ ngày 23/5, tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.364.547 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử, đạt 99,10%.

Thành phố Sa Đéc và huyện Hồng Ngự đạt 100% cử tri đi bầu. Huyện Tam Nông có số cử tri đi bầu thấp nhất, đạt 96,03%.

Toàn Đồng Tháp có 1.065 khu vực bỏ phiếu, với 1.376.973 cử tri (giảm 6 cử tri lập danh sách trùng). Các điểm bỏ phiếu được bố trí ở những địa điểm thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu với cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử đầy đủ, chu đáo.

[Lá phiếu cử tri: Gửi trọn niềm tin vào các đại biểu nhiệm kỳ mới]

Tỉnh Phú Yên đã hoàn thành bỏ phiếu bầu cử với 722.035 cử tri đi bầu cử, đạt 99,89%; trong đó, 5/9 huyện, thị xã, thành phố đạt 100%, 9/110 xã đạt 100%.

Các khu vực bỏ phiếu đã không xảy ra sự cố. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Tuy Hòa đã xảy ra một vụ cháy tại bar Sands Bay đường Độc Lập, phường 9, thành phố Tuy Hòa. Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã khẩn trương triển khai các phương án dập lửa, điều tiết giao thông qua khu vực.

Theo ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên, tỉnh đã thành lập 809 Tổ bầu cử và 809 khu vực bỏ phiếu.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức bầu cử nên cử tri đã đi bỏ phiếu theo cụm dân cư, theo giờ, tránh tập trung đông người, nghiêm túc đeo khẩu trang, chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

Huyện miền núi Đồng Xuân, có 10/110 xã (Cà Lúi, Sơn Xuân, Sơn Định, Krông Pa, Phú Mỡ, Ea Bá, Ea Lâm, An Định, Xuân Thọ 1, Xuân Thọ 2) có số cử tri đi bầu đạt 100%.

Kết thúc Ngày Bầu cử, tỉnh Thanh Hóa đã có 2.631.582 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,71% tổng số cử tri của tỉnh; trong đó có 26 huyện, thị xã, thành phố có số cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 99% trở lên.

Bầu cử Quốc hội: Các địa phương công bố hoàn thành bầu cử ảnh 2Cử tri không tập trung đông tại một khu vực, vào cùng một thời điểm để phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Thị xã Bỉm Sơn và các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Như Xuân, cử tri đi bầu đạt 100%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Tình hình dịch COVD-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt. Tỉnh không có khu vực, địa phương phải thực hiện giãn cách, bị phong tỏa hay cách ly xã hội.

Đối với các cử tri đang cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị hòm phiếu phụ, phiếu bầu để các cử tri thực hiện bỏ phiếu, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Tối 23/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng cho biết kết thúc Ngày Bầu cử, số cử tri đi bầu cử trên toàn tỉnh đạt 99,94% tổng số cử tri. 5 địa phương hoàn thành bầu cử với 100% số cử tri đi bầu gồm huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đam Rông, Đạ Tẻh và Cát Tiên.

Cử tri tại các địa phương đi bầu cử trong không khí vui tươi, phấn khởi và đảm bảo an toàn về giao thông, an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch COVID-19.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng có 965.264 cử tri, 1.110 Tổ bầu cử thuộc 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, 148 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 1.079 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Cử tri đã đi bỏ phiếu để bầu 7 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá X, 396 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 3.365 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Tối 23/5, theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương, hàng ngàn công nhân đi làm về muộn, do vậy, công tác bầu cử trên địa bàn phải kéo dài đến 21 giờ hôm nay để bảo đảm quyền công dân của cử tri.

Bầu cử Quốc hội: Các địa phương công bố hoàn thành bầu cử ảnh 3Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Tính đến 21 giờ cùng ngày, hơn 1,7 triệu cử tri đã đi bầu cử, đạt 99,3%. Huyện Phú Giáo và huyện Dầu Tiếng có 100% số cử tri đi bầu cử gồm; tiếp đó là huyện Bắc Tân Uyên đạt 99,96%, thị xã Tân Uyên 99,9%, thành phố Thuận An 99,49%, thành phố Thủ Dầu Một 99,25%, huyện Bàu Bàng 99,31%, thành phố Dĩ An 98,53% và thị xã Bến Cát 98,39%.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết mặc dù gặp thời tiết mưa gió thất thường, cử tri trên địa bàn tỉnh đã tích cực đi bầu cử. Tuy nhiên, trong ngày Chủ nhật, do đặc thù đơn hàng xuất khẩu, khoảng 100 doanh nghiệp với hơn 16.000 công nhân, người lao động vẫn đi làm việc về nhà khá muộn nên công tác bầu cử phải kéo dài đến 21 giờ trong ngày để bảo đảm quyền công dân của cử tri.

Công tác bầu cử ở Hưng Yên đã hoàn thành, đạt 98,03% số cử tri đi bầu cử. Trong đó, thành phố Hưng Yên đạt  cao nhất với 99,08%. 433/1.161 tổ bầu cử đạt 100%; 17 xã đạt 100% cử tri đi bầu cử.

Hưng Yên hiện có hơn 30 ca dương tính với SARS-CoV-2 toàn bộ thị xã Mỹ Hào và một số xã ở các huyện Khoái Châu, Phù Cừ, Văn Lâm thực hiện giãn cách, phong tỏa, cách ly xã hội.

Công tác bầu cử gắn với phòng, chống dịch COVID-19 được các địa phương trong tỉnh triển khai kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tình huống xấu về lây nhiễm dịch.

Các hoạt động đều diễn ra suôn sẻ, các bước tiến hành được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các khu vực bỏ phiếu được bảo đảm, không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Tính đến 21 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh Tây Ninh có 963.431 cử tri đi bầu cử, đạt 99,82%. Thị xã Trảng Bàng và huyện Dương Minh Châu có số lượng cử tri đi bầu đạt 100%. Các huyện, thành phố còn lại có số lượng cử tri đi bầu đạt từ 99,26% trở lên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu Ủy ban Bầu cử các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm phiếu, đảm bảo kết quả kiểm phiếu trung thực, đúng pháp luật; thực hiện nghiêm, đúng quy định xác nhận kết quả kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.

Sau cuộc bầu cử, các địa phương tăng cường nắm tình hình để kịp thời phát hiện xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến bầu cử, giải quyết những phát sinh khiếu nại tố cáo nếu có, ngăn chặn các hành vi xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử; duy trì cường độ phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới không để nhập cảnh trái phép, giữ vững thành quả chống dịch.

Theo Ủy ban Bầu cử  tỉnh Vĩnh Phúc, toàn tỉnh có tổng số 841.615 cử tri. Đến 20 giờ 30 phút, toàn tỉnh có 835.799 cử tri tham gia bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, đạt 99,31%. Toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 842 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu cử.

Tính đến 21 giờ ngày 23/5, Bạc Liêu có 611.920/612.441 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 99,91%; trong đó, huyện Phước Long đạt 100% cử tri đi bầu; huyện Hồng Dân có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt thấp nhất 99,74%.

Bầu cử Quốc hội: Các địa phương công bố hoàn thành bầu cử ảnh 4Cử tri đi bầu cử tại khu vực phong tỏa Gốc Mít, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hải Dương, tính đến 21 giờ, tỉnh Hải Dương có 97,71% số cử tri đi bầu cử. Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao nhất là thành phố Chí Linh (98,85%). Địa phương thấp nhất là huyện Cẩm Giàng (95,3%). Toàn tỉnh có 538/1.787 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bầu cử.

Thành phố Hải Dương là địa bàn đang ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất toàn tỉnh. Dù đối mặt với tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng công tác bầu cử đã được thành phố chuẩn bị chu đáo, đặc biệt tại những khu vực phong tỏa và điểm cách ly tập trung.

Phường Trần Phú, nơi có ổ dịch Gốc Mít đang ghi nhận 12 ca mắc COVID-19, Ủy ban Bầu cử phường đã bố trí 4 hòm phiếu phụ mang đến 4 khu vực phong tỏa để cử tri thực hiện quyền bầu cử theo các khung giờ khác nhau.

Toàn tỉnh Hải Dương có 1.357.268/1.389.078 cử tri đi bầu cử./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục