Bỉ bác đề nghị của Ecuador dẫn độ cựu Tổng thống Correa về nước

Bộ Tư pháp Bỉ tuyên bố không thực hiện đề nghị dẫn độ của phía Ecuador và Bỉ cũng sẽ từ chối hợp tác với hệ thống tư pháp Ecuador liên quan đến các thủ tục pháp lý trong lĩnh vực chính trị.
Bỉ bác đề nghị của Ecuador dẫn độ cựu Tổng thống Correa về nước ảnh 1Cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa phát biểu với báo giới tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bỉ đã từ chối đề nghị của Ecuador dẫn độ cựu Tổng thống Rafael Correa về nước sau khi Brussels gần đây đã cho phép ông tị nạn.

Công ty luật Jus Cogens cho biết Bộ Tư pháp Bỉ tuyên bố không thực hiện đề nghị dẫn độ của phía Ecuador. Bỉ cũng sẽ từ chối hợp tác với hệ thống tư pháp Ecuador liên quan đến các thủ tục pháp lý trong lĩnh vực chính trị.

Hồi năm 2020, tòa án Ecuador đã kết án vắng mặt cựu Tổng thống Correa 8 năm tù giam vì tội tham nhũng. Theo bản án này, ông Correa đã cùng với một số quan chức chính quyền lúc bấy giờ nhận những khoản tài trợ bất hợp pháp của một số nhà thầu tham gia tài trợ cho chiến dịch tranh cử của phong trào chính trị do ông này đứng đầu trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2016.

[Tòa án Ecuador giữ nguyên bản án với cựu Tổng thống Rafael Correa]

Ngày 22/4 vừa qua, Tòa án Công lý quốc gia của Ecuador đã gửi đơn đề nghị Chính phủ Bỉ cho dẫn độ ông Correa về nước để chấp hành bản án này. Yêu cầu dẫn độ của cơ quan chức năng Ecuador được đưa ra chỉ ít ngày sau khi ông Correa hoàn tất thủ tục xin tị nạn chính trị tại Bỉ và đã được chính quyền nước này chấp nhận.

Cựu Tổng thống Correa hiện đang sinh sống tại Bỉ kể từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2017 và luôn bác bỏ mọi cáo buộc của cơ quan tư pháp Ecuador, đồng thời cho rằng đây là một phần của chiến dịch truy đuổi chính trị do các đối thủ của ông thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục