BIDV ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Ngoại thương Lào

BIDV và BCEL hợp tác kinh doanh, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các liên doanh của hai bên gồm LaoVietBank và Công ty bảo hiểm Lào Việt.
BIDV ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Ngoại thương Lào ảnh 1Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: BIDV)

Ngày 20/9 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương Lào (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public - BCEL) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2017-2020.

Theo thỏa thuận hợp tác toàn diện, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực: hợp tác kinh doanh, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các liên doanh của hai bên bao gồm Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LaoVietBank), Công ty bảo hiểm Lào Việt (LVI).

[LaoVietBank: Hình mẫu hợp tác ngân hàng Lào-Việt]

Ông Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc BIDV cho biết, với vai trò là những ngân hàng hàng đầu của Việt Nam và Lào, BIDV và BCEL đã và đang hợp tác rất hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Việc ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giữa BIDV và BCEL là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào và kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, đồng thời, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai ngân hàng phát triển toàn diện và sâu sắc hơn, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người dân của hai nước.

BCEL được thành lập năm 1975, là ngân hàng lớn nhất của Lào với tổng tài sản đạt khoảng 3,9 tỷ USD tại thời điểm 31/12/2016. Tại Lào, BCEL có 19 chi nhánh, 75 điểm giao dịch và 10 điểm thu đổi ngoại tệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.