BIDV tiên phong ứng dụng blockchain trong tài trợ thương mại

BIDV trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên ứng dụng thành công công nghệ blockchain trong giao dịch phát hành thư tín dụng tới một ngân hàng thông báo ngoài hệ thống.
BIDV tiên phong ứng dụng blockchain trong tài trợ thương mại ảnh 1Giao dịch tại BIDV. (Ảnh: Vietnam+)

Với việc phát hành thành công thư tín dụng (LC) xác nhận liên ngân hàng trên mạng lưới Contour cho một đơn hàng xuất nhập khẩu, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên ứng dụng thành công công nghệ blockchain trong giao dịch phát hành thư tín dụng tới một ngân hàng thông báo ngoài hệ thống.

Giao dịch được tiến hành là một đơn hàng cung cấp nhựa nguyên liệu, trong đó bên xuất khẩu (bên bán) là một tập đoàn lớn tại Thái Lan, bên nhập khẩu (bên mua) tại Việt Nam là Công ty Cổ phần Nhựa Opec (Opec Plastics), ngân hàng thông báo và xác nhận LC là Standard Chartered Thái Lan với sự phối hợp của SCB Việt Nam, ngân hàng bảo lãnh xác nhận là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ngân hàng phát hành LC là BIDV.

Khác với giao dịch tài trợ thương mại truyền thống cần phải thực hiện trên nhiều hệ thống khác nhau, toàn bộ quá trình của giao dịch này được thực hiện trên cùng một mạng lưới Contour, với sự tham gia của nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu và các ngân hàng liên quan.

[Đến năm 2025 sẽ có 80% khách hàng sử dụng kênh số của BIDV]

Đây là giao dịch tài trợ thương mại sử dụng công nghệ blockchain đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện qua các ngân hàng ngoài hệ thống. Ngoài ra, một điểm đặc biệt của giao dịch này so với các giao dịch tài trợ thương mại ứng dụng blockchain khác trên thế giới đó là sự tham gia của ADB với vai trò ngân hàng bảo lãnh xác nhận. Đây là giao dịch đầu tiên trên thế giới mà ADB tham gia vào khâu phát hành bảo lãnh sử dụng Contour và công nghệ sổ cái phân tán.

Contour là mạng lưới tài chính thương mại gồm nhiều ngân hàng, tập đoàn lớn. Contour tập trung phát triển các giao dịch sử dụng công nghệ sổ cái phân tán Corda của R3 (ứng dụng nền tảng blockchain), với mục tiêu cung cấp một kênh đơn giản hóa, hỗ trợ quá trình số hóa hoạt động tài trợ thương mại....

Giao dịch phát hành thư tín dụng của BIDV nói trên cũng đã cho thấy những lợi ích nổi bật của công nghệ blockchain như: Tốc độ xử lý giao dịch được cải thiện rõ rệt giúp nâng cao tính thanh khoản cho cả hai doanh nghiệp; tính nhất quán, minh bạch giúp tất cả các bên tham gia giao dịch đều được làm chủ, giám sát giao dịch trong suốt quá trình thực hiện.

Ông Nirukt Sapru-Tổng Giám đốc Việt Nam, nhóm 5 nước ASEAN và Nam Á của Ngân hàng Standard Chartered chia sẻ: “Đây là một dấu mốc ý nghĩa trong quá trình số hóa hoạt động tài trợ thương mại kèm chứng từ. Tài trợ thương mại đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam và các giải pháp sáng tạo như Contour có thể tối ưu các giao dịch xuyên biên giới, giúp các doanh nghiệp nắm bắt hiệu quả các cơ hội giao thương...”

Ông Lê Trung Thành-Phó Tổng Giám đốc BIDV cũng cho biết nỗ lực trong việc thực hiện giao dịch tài trợ thương mại sử dụng công nghệ blockchain liên ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, hiện đang là chiến lược then chốt của ngân hàng. BIDV luôn là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ số hóa vào các giao dịch tài chính-thương mại, hướng tới cách mạng hóa thương mại toàn cầu, đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ phục vụ khách hàng...

Với những tác động tích cực, công nghệ blockchain đã và đang được triển khai mạnh mẽ tại nhiều lĩnh vực để thúc đẩy phát triển thương mại toàn cầu, trong đó có lĩnh vực tài trợ thương mại tại các ngân hàng. Thành công thử nghiệm bước đầu của việc phát hành LC bằng công nghệ block chain là động lực quan trọng để BIDV nỗ lực đẩy mạnh số hóa các giao dịch tài trợ thương mại nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.