Biến đổi khí hậu: Báo động về rạn san hô lớn thứ hai thế giới

Theo công trình nghiên cứu đối với 286 rạn san hô tại Mexico, Belize, Guatemala và Honduras, rạn san hô Mesoamerica Barrier đã bị yếu đi kể từ năm 2006.
Biến đổi khí hậu: Báo động về rạn san hô lớn thứ hai thế giới ảnh 1Rạn san hô Mesoamerica Barrier. (Nguồn: Coral Reefs)

Theo báo cáo của một nhóm các nhà khoa học, tình trạng của Mesoamerica Barrier- hệ thống san hô lớn thứ hai thế giới trải dài từ Mexico tới Trung Mỹ - đang đột ngột trở nên tồi tệ hơn sau khi đối mặt với nhiều mối đe dọa từ biến đổi khí hậu.

Với chiều dài gần 1.000 km từ mũi Bắc của Bán đảo Yucatan ở Mexico cho đến quần đảo Bay tại phía Bắc Honduras, Mesoamerica Barrier, còn được biết đến với tên gọi Great Maya, là rạn san hô lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Great Barrier của Australia.

Qua hàng nghìn năm phát triển, các rạn san hô trên thế giới đã đóng vai trò quan trọng đối sự sự sống và phát triển của vô số sinh vật biển. Tuy nhiền, phần nhiều trong số này, bao gồm cả rạn san hô Great Barrier, đang phải đối mặt với các thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu.

Theo công trình nghiên cứu đối với 286 rạn san hô tại Mexico, Belize, Guatemala và Honduras, rạn san hô Mesoamerica Barrier đã bị yếu đi kể từ năm 2006. Lần đầu tiên trong 12 năm theo dõi rạn san hô lớn nhất tại Tây Bán Cầu này, Báo cáo về Sức khỏe San hô thấy sức khỏe của hệ sinh thái quan trọng này đã bị suy yếu. Cụ thể, Chỉ số Sức khỏe San hô (RHI), vốn tổng hợp các dữ liệu sinh thái, đã bị giảm từ 2,8 vào năm 2019 xuống còn 2,5 trong năm 2018. Trước đó, Mesoamerican Barrier đã có dấu hiệu hồi phục kể từ năm 2006, khi các nhà khoa học bắt đầu đánh giá về tình trạng sức khỏe của rạn san hô này và đưa ra chỉ số RHI ở mức 2,3. Khoảng 26 tổ chức đã tham gia vào việc tổng hợp dữ liệu trong báo cáo mới nhất này.

Tiến sỹ Melanie McField, Giám đốc về Sáng kiến san hô khỏe mạnh nêu rõ trong thập kỷ qua, các nhà khoa học đã ghi nhận quá trình phục hồi tích cực nhưng chậm chạp của hệ thống rạn san hô Mesoamerican Barrier. Tuy nhiên, sự suy giảm sức khỏe của rạn san hô gần đây cho thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy các hành động nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước và tăng lượng cá.

Các tác giả báo cáo nhấn mạnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu leo thang ở mức báo động đe dọa đến các rạn san hô, thế giới cần có thêm hành động khẩn cấp nhằm giảm bớt CO2 và các nhân tố tiêu cực khác.

Việc sức khỏe rạn san hô bị suy giảm nghiêm trọng chủ yếu là do sự sụt giảm các loài cá do hoạt động khai thác không bền vững, đặc biệt là tại Honduras. Các nhà khoa học cũng cảnh báo san hô đang phải đối mặt với khủng hoảng liên quan đến căn bệnh lạ khiến san hô bị vôi hóa và chết. Đây nhiều khả năng là căn bệnh nguy hiểm với rạn san hô Mesoamerican Barrier. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này, song các nhà khoa học đang cảnh báo về tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch bệnh.

Năm 2018, nó đã nhanh chóng tác động đến vùng san hô dài 450km dọc bờ biển Mexico-Caribe và lan tới các rạn san hô Belize ở cực Bắc vào mùa Hè năm ngoái và đến nay vẫn chưa chấm dứt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.