Biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc lan rộng ở Thụy Sĩ

Những người tham gia biểu tình mang theo các biểu ngữ như “Im lặng không còn là sự lựa chọn," “Phân biệt chủng tộc cũng là một đại dịch" và “Tôi không thở được" - lời nói cuối cùng của ông Floyd.
Biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc lan rộng ở Thụy Sĩ ảnh 1Người biểu tình phản đối sự phân biệt chủng tộc ở thành phố Geneva. (Nguồn: swissinfo.ch)

Tối 9/6, khoảng 10.000 người đã xuống đường biển tình phản đối sự phân biệt chủng tộc ở thành phố Geneva, cùng thời điểm diễn ra đám tang của người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát Mỹ ra tay quá mức dẫn đến tử vong.

Đây cũng là cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay tại Thụy Sĩ.

Những người tham gia biểu tình mang theo các biểu ngữ như “Im lặng không còn là sự lựa chọn," “Phân biệt chủng tộc cũng là một đại dịch" và “Tôi không thở được" - lời nói cuối cùng của ông Floyd.

[Hàng nghìn người dân tại Houston đến dự lễ viếng của George Floyd]

Ban tổ chức biểu tình đã lập ra các nhóm gồm 300 người để tôn trọng các hạn chế đối với các cuộc tụ họp nơi công cộng do chính phủ quy định nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong vài tuần qua, tại một số thành phố và thị trấn của Thụy Sĩ như Zurich, Basel, Lausanne và thủ đô Bern, đã diễn ra các cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục