Theo lãnh đạo các tổ chức công đoàn, khoảng 40.000 người đã tham gia cuộctuần hành này. Các tổ chức công đoàn cho rằng người lao động Séc đang phải hứngchịu gánh nặng do các kế hoạch cải cách của chính phủ gây ra, đồng thời tuyên bốsẽ kêu gọi một cuộc tổng bãi công nếu chính phủ từ chối thay đổi những kế hoạchtrên.
Nợ công của Cộng hòa Séc hiện chỉ bằng một nửa so với mức nợ công trung bìnhcủa các nước Liên minh châu Âu (EU), song dự kiến sẽ tăng lên nếu nước này khôngtiến hành cải cách.
Những biện pháp cải cách này bao gồm việc tăng tuổi nghỉ hưu, các quỹ tư nhânsẽ gánh một phần lương hưu, tăng chi phí cho chăm sóc sức khỏe và thắt chặt cáckhoản trợ cấp xã hội.
Chính phủ Séc đã đặt mục tiêu trình các kế hoạch cải cách này lên Quốc hội đểthông qua vào tháng 6 tới, bất chấp việc ba đảng trong liên minh cầm quyền đangmâu thuẫn nội bộ trầm trọng do những cáo buộc tham nhũng.
Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, những người biểu tình phản đối các biện pháp"thắt lưng buộc bụng" của chính phủ vẫn cắm trại tại quảng trường Puerta del Solở trung tâm thủ đô Madrid, bất chấp lệnh cấm biểu tình trong vòng 48 giờ trướccuộc bầu cử địa phương, sẽ diễn ra ngày 22/5.
Khoảng 25.000 người, chủ yếu là thanh niên, đã tụ tập tại đây từ đêm 20/5 đểtham gia "cuộc biểu tình im lặng" phản đối tình trạng thất nghiệp trầm trọnghiện nay ở Tây Ban Nha, với tỉ lệ thất nghiệp trong quý đầu năm lên tới 21,19%,mức cao nhất trong số các nước công nghiệp phát triển. Tỉ lệ thất nghiệp của đốitượng thanh niên dưới 25 tuổi là 44,6% trong tháng Hai.
Nguồn tin báo chí Tây Ban Nha cho biết khoảng 60.000 người trên khắp cả nướcđã tham gia hoạt động phản đối này. Ngoài Madrid, 10.000 người đã xuống đườngtại Valencia, 7.000 người tại Malaga và 6.000 người tại Barcelona.
Hôm 15/5, hàng chục nghìn người, chủ yếu là sinh viên và người thất nghiệp ởTây Ban Nha, cũng đã tham gia tuần hành tại hơn 50 thành phố trong nước để phảnđối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ./.