Bình Định tăng cường thêm 22 y, bác sỹ hỗ trợ TP.HCM chống dịch

5 bác sỹ, 15 điều dưỡng và 2 kỹ thuật viên sẽ trực tiếp tham gia công tác chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại quận Tân Phú.
Bình Định tăng cường thêm 22 y, bác sỹ hỗ trợ TP.HCM chống dịch ảnh 1Lực lượng y, bác sỹ Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa bày tỏ quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19 trước lúc lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Chiều 10/8, Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa (tỉnh Bình Định) tổ chức Lễ xuất quân, tiễn 22 y, bác sỹ lên đường, nhận nhiệm vụ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Bác sỹ Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa đã trao các quyết định thành lập Đoàn, phân công công tác, nhiệm vụ cho y, bác sỹ tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

5 bác sỹ, 15 điều dưỡng và 2 kỹ thuật viên xét nghiệm sẽ trực tiếp tham gia công tác chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sỹ Vũ Tuấn Anh cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi lực lượng y tế tăng cường tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh của Bộ Y tế, Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa đã kêu gọi đội ngũ y, bác sỹ với tinh thần xung phong, tình nguyện đến tuyến đầu chống dịch.

[Nhiều cán bộ y tế, thanh niên tình nguyện lên đường hỗ trợ tuyến đầu]

Đến nay, đã có 37 cán bộ, y, bác sỹ trẻ, năng động, giàu nhiệt huyết của bệnh viện tình nguyện lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Bác sỹ Trần Phước Nghĩa, Trưởng Đoàn y, bác sỹ Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa vào Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch chia sẻ: “Với tinh thần chống dịch như chống giặc, những chiến sỹ áo trắng chúng tôi sẵn sàng lên đường, xác định rõ đây là trách nhiệm, nghĩa vụ hết sức lớn lao khi tham gia vào tuyến đầu chống dịch và sẽ quyết tâm sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi Thành phố Hồ Chí Minh hết dịch mới trở về.”

Trước đó, ngày 30/7/2021, có 32 nhân viên y tế của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được tăng cường vào Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục