Bình Định: Thả đồi mồi quý hiếm về biển Quy Nhơn

Ngày 25/6, 1 con đồi mồi, loại động vật quý hiếm, nặng 4kg đã được thả về biển Quy Nhơn, Bình Định, sau nửa ngày bị ngư dân đánh bắt.
Ngày 25/6, một con đồi mồi, loại động vật quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, có trọng lượng 4kg đã được thả về biển sau nửa ngày bị ngư dân đánh bắt.

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định phối hợp với nhiều ngư dân và nhóm Tình nguyện viên bảo vệ rùa biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, thả con đồi mồi trên tại vùng biển Quy Nhơn.

Bà Trần Thị Bích Hà, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định cho biết đồi mồi là một trong năm loài rùa biển có tại Việt Nam, thuộc loại quý hiếm, theo Công ước CITES, thuộc nhóm nguy cấp có khả năng tuyệt chủng nên đã bị cấm mọi hành vi đánh bắt, mua bán.

Trước đó, ngay khi nhận tin báo nhà ông Võ Ngọc Lai, trú tổ 39, khu vực 7, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn bắt được một con đồi mồi quý hiếm vào tối 24/6, các ngành chức năng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương đến vận động ông Lai giao nộp lại để thả về biển. Trước khi thả, con đồi mồi này đã được gắn thẻ đánh dấu để theo dõi.

Thành phố Quy Nhơn có 2 bãi biển mà đồi mồi, rùa biển thường lên đẻ trứng là bãi biển Hải Giang, xã Nhơn Hải và đảo Hòn Khô, xã Nhơn Lý. Tại đây, lực lượng chức năng đã thành lập 2 nhóm Tình nguyện viên bảo vệ rùa biển./.

Ly Kha (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục