Bình Thuận: Sóng biển xâm thực đe dọa 90 căn nhà

Trong hai ngày qua, phường Đức Long, Phan Thiết, Bình Thuận đã bị những đợt sóng biển xâm thực gây sạt lở, đe dọa hơn 90 căn nhà.

Trong hai ngày qua, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã bị những đợt sóng biển xâm thực gây sạt lở, đe dọa hơn 90 căn nhà tại đây.

Người dân hiện đang rất lo lắng và không dám ở lại trong nhà vào ban đêm vì sợ sóng biển cuốn đi bất cứ khi nào.

Chiều 9/12, từng đợt sóng cao liên tục đánh vào nhà dân. Hàng trăm người được huy động để dùng bao cát, đóng cọc gia cố để bảo vệ tính mạng và tải sản cho người dân. Tuy nhiên, những người dân ở đây cho biết chỉ sau một đêm, sóng lại cuốn tất cả ra biển. Có những đoạn biển xâm thực lấn sâu vào đất liền chỉ cách đường đi khoảng 10m.

Ông Nguyễn Bá Huề, trưởng khu phố 5 cho biết, chỉ trong đêm 8/12, sóng đã đánh sập hoàn toàn tám ngôi nhà, nước biển lấn sâu vào đất liền hơn 3m, cuốn hàng trăm mét khối đất và nhà dân ra biển.

Hơn 90 ngôi nhà nơi đây đang trong tình trạng nguy hiểm và có thể bị sóng biển cuốn trôi bất cứ khi nào. Hiện Ủy ban Nhân dân phường Đức Long đã cấp bao cát, cây, bạc nilon để bà con gia cố bảo vệ nhà.

Theo người dân ở khu phố, đây là thời điểm sóng mạnh nhất trong năm và kéo dài tới 2-3 tháng. Thời điểm sóng dữ dội nhất là vào khoảng từ 18 giờ đến 2 giờ ngày hôm sau. Được biết, phường Đức Long có nhiều ngôi nhà nằm sát bờ biển, từ năm 2008 đến nay khu vực này liên tục bị biển xâm thực gây sạt lở nhiều nơi làm cho hàng trăm hộ dân bị sập nhà, mất tài sản.

Hiện người dân đang rất lo lắng và mong chính quyền có giải pháp kịp thời để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho bà con./.

Hồng Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục