Bồ Đào Nha hỗ trợ Tây Ban Nha tham gia dập tắt cháy rừng

Bồ Đào Nha cử hơn 100 lính cứu hỏa và 30 xe chuyên dụng tới khu vực Estremadure ở Tây Ban Nha để tham gia dập tắt vụ cháy rừng khiến 2.400 người phải sơ tán.
Bồ Đào Nha hỗ trợ Tây Ban Nha tham gia dập tắt cháy rừng ảnh 1Cháy rừng gần làng Hoyos, Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP TTXVN)

Bồ Đào Nha ngày 8/8 thông báo cử hơn 100 lính cứu hỏa và 30 xe chuyên dụng tới khu vực Estremadure ở Tây Ban Nha giáp ranh với Bồ Đào Nha, để tham gia dập tắt vụ cháy rừng khiến 2.400 người phải sơ tán.

Theo Đại tá Joaquim Moura, người phát ngôn Cơ quan Bảo vệ Dân sự Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã yêu cầu phía Bồ Đào Nha hỗ trợ chống cháy rừng.

Một đơn vị gồm 104 lính cứu hỏa và 32 xe chữa cháy của Bồ Đào Nha đã được điều sang nước láng giềng Tây Ban Nha.

Theo giới chức Tây Ban Nha, vụ cháy rừng lớn xảy ra hôm 6/8 tại dãy núi Sierre de Gata đã thiêu trụi 6.000ha rừng.

Sáng sớm ngày 8/8, hàng nghìn người tiếp tục phải sơ tán khỏi thành phố Hoyos ở miền Tây của Tây Ban Nha sau khi đêm trước đó, 1.400 người cũng đã được sơ tán khỏi các khu vực lân cận. Tây Ban Nha cho rằng có yếu tố tội phạm trong vụ cháy rừng này.

Đối với Bồ Đào Nha, sau khi tránh được cháy rừng vào năm 2014, năm nay, quốc gia này cũng phải hứng chịu nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng.

Tối 8/7, hơn 300 lính cứu hỏa, 150 xe chữa cháy và 2 máy bay trực thăng đã tập trung dập tắt hai đám cháy ở miền Bắc đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục