Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Cần Thơ

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thành phố, cho biết, năm nay Cần Thơ có 12.160 thí sinh lớp 12 và 982 thí sinh tự do tham dự kỳ thi.
Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Cần Thơ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 29/6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Ngô Thị Minh dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại thành phố Cần Thơ, khảo sát một số trường dự kiến làm điểm thi, điểm sao in đề thi…

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đề nghị thành phố Cần Thơ lưu ý một số điểm như bố trí 24 thí sinh trong một phòng có đảm bảo giãn cách an toàn chưa; 10 điểm thi dự phòng có đủ để đáp ứng nếu tình hình dịch bệnh diễn tiến xấu hơn; gần 1.000 thí sinh tự do là con số khá lớn, việc cung cấp thông tin cũng như các yêu cầu phòng dịch ở đối tượng này như thế nào...

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 của thành phố Cần Thơ, cho biết, năm nay Cần Thơ có 12.160 thí sinh lớp 12 và 982 thí sinh tự do tham dự kỳ thi.

Thành phố bố trí 24 điểm thi, với 530 phòng thi, 58 phòng chờ và 94 phòng thi dự phòng. Hiện tại chỉ có điểm thi Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm do đặc thù là trường được xây lâu năm (trên 100 năm) nên phòng học khá nhỏ.

Do đó, Ban Chỉ đạo sẽ xem xét lại việc bố trí 24 thí sinh trong một phòng thi tại điểm thi này để đảm bảo khoảng cách an toàn. Tại 23 điểm thi còn lại việc bố trí 24 thí sinh trong một phòng hoàn toàn đáp ứng yêu cầu phòng dịch do Bộ Y tế ban hành.

[TP Hồ Chí Minh sẵn sàng cho Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021]

Về việc cung cấp thông tin về kỳ thi cũng như các yêu cầu phòng dịch trong suốt kỳ thi đến thí sinh và người nhà, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 của thành phố đã có kế hoạch truyền thông trước, trong và sau kỳ thi một cách chi tiết.

Các thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên các kênh của trường trung học phổ thông…

Về công tác nhân sự, ông Dương Tấn Hiển nhấn mạnh: Cần Thơ xác định Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố chứ không phải trách nhiệm riêng của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Do đó, thành phố đã có những phương án bổ sung ngay khi nhân sự của sở có biến động, nhằm đảm bảo sự thay đổi này không ảnh hưởng đến kỳ thi.

Hiện tại, các công việc vẫn đang tiến hành đúng tiến độ, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị và từng cá nhân thành viên Ban Chỉ đạo.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, cho biết, đến thời điểm hiện nay, hầu hết các công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được các sở, ngành liên quan phối hợp chuẩn bị chu đáo.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế thi, đặc biệt lưu ý những điểm mới trong kỳ thi đến cán bộ quản lý giáo dục cấp trung học phổ thông, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo của quận, huyện, công chức các phòng thuộc sở, đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai Quy chế thi đến toàn thể viên chức, học sinh lớp 12 và cha mẹ học sinh của đơn vị.

Ông Lâm Văn Tân, Trưởng ban Thanh-Thiếu niên trường học thuộc Thành đoàn thành phố Cần Thơ, cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bên cạnh sự hỗ trợ như mọi năm đối với thí sinh, Thành đoàn sẽ đẩy mạnh những hoạt động như tổ chức xe đưa đón thí sinh đến nơi dự thi đảm bảo an toàn; hỗ trợ các em về khẩu trang, chai khử khuẩn, cài đặt Bluezone, khai báo y tế trực tuyến trước khi tới điểm thi…; đồng thời, cung cấp các suất ăn và chỗ trọ miễn phí cho thí sinh có nhu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục