Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Cường

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Thủ tướng của ông Lý Cường tới Việt Nam lần này đã đạt những kết quả tích cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chuyến thăm của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường tới Việt Nam vừa qua là chuyến thăm đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng và đã đạt những kết quả tích cực.

Đây là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức ngày 14/10, khi trả lời câu hỏi về kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường tới hai nước Việt Nam và Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, bà Mao Ninh cho biết chuyến thăm đã góp phần nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai bên. Đảng và Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh luôn coi quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Hai bên cho rằng sự phát triển của nước này là cơ hội cho sự phát triển của nước kia, là nhân tố tích cực cho sự phát triển của khu vực và thế giới, nhất trí kiên trì nắm bắt quan hệ song phương từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn, kiên trì ủng hộ lẫn nhau trong quá trình thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội và hiện đại hóa mang đặc sắc của mỗi nước, thực hiện tốt các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai bên đạt được nhiều thành quả thiết thực hơn.

ttxvn-bo cong thuong.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc về tăng cường hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng nông sản bền vững. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo bà Mao Ninh, trong chuyến thăm, hai bên đã tái khẳng định những lập trường nguyên tắc trên những vấn đề lớn; nhất trí tăng cường điều phối, phối hợp trong các cơ chế đa phương; tích cực triển khai hợp tác trong khuôn khổ 3 sáng kiến toàn cầu; cùng ủng hộ một thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự và quá trình toàn cầu hóa kinh tế toàn diện, bao trùm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh điểm nổi bật trong những thành quả của chuyến thăm là hai bên nhất trí đi sâu hợp tác chiến lược toàn diện.

Trung Quốc và Việt Nam sẽ thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước; đẩy nhanh thúc đẩy “kết nối cứng” về đường sắt, đường bộ cao tốc, hạ tầng cửa khẩu và “kết nối mềm” về hải quan thông minh...; ủng hộ mạnh mẽ cho việc nâng cao mức độ tiện lợi hóa cho thương mại và đầu tư, bảo đảm chuỗi cung ứng an toàn, ổn định; tích cực nghiên cứu và triển khai thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như công nghệ thông tin, năng lượng mới, kinh tế số, các khoáng sản quan trọng...; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và “Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung” 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.