Bộ phim Mỹ "The Tree of Life" đoạt Cành Cọ Vàng

Bộ phim của đạo diễn người Mỹ Terrence Malick "The Tree of Life" đã đoạt giải Cành Cọ Vàng cho bộ phim xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes.
Bộ phim của đạo diễn người Mỹ Terrence Malick với tên gọi "The Tree of Life" đã đoạt giải Cành Cọ Vàng cho bộ phim xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes. Với sự tham gia của Brad Pitt và Sean Penn, bộ phim này nói về một gia đình ở Texas vào những năm 1950, đồng thời là một sự mặc tưởng về ý nghĩa của cuộc sống. Bộ phim nhận được nhiều lời phê bình trái ngược tại liên hoan - người thì nói đó chỉ là một sự phô trương khoác lác, kẻ lại đánh giá rằng uyên thâm và sâu sắc. "The Tree of Life" mới là bộ phim thứ 5 trong sự nghiệp gần 40 năm của Terrence Malick. [Phim của Brad Pitt được khen tại LHP Cannes] Trong 148 phút, bộ phim là nói về việc thế nào là một con người, với một số cảnh quay mô tả sự bắt đầu của cuộc sống trên trái đất. Malick, 67 tuổi, không có mặt để nhận giải thưởng danh giá này nên hai nhà đồng sản xuất Bill Pohlad và Dede Gardner đã lên phát biểu thay ông. Giải nam diễn viên xuất sắc nhất được trao cho diễn viên người Pháp Jean Dujardin trong bộ phim câm "The Artist." Nữ diễn viên Mỹ Kirsten Dunst đoạt giải dành cho nữ nhờ vai diễn trong phim "Melancholia." Đạo diễn phim "Melancholia" là Lars von Trier đã bị loại khỏi liên hoan phim danh giá này vì tại một cuộc họp báo đã phát biểu rằng ông là phátxít và có cảm tình với Hitler. [Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 64] Giải đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về bộ phim "Drive" của đạo diễn Đan Mạch Nicholas Winding Refn trong khi giải kịch bản xuất sắc nhất được trao cho phim "Footnote" của đạo diễn Israel, Joseph Cedar. Giải của ban giám khảo được trao cho phim Polisse (đạo diện Maiwenn, Pháp). Giải dành cho phim ngắn đã được trao cho bộ phim Ukraine-Pháp "Cross Country" của đạo diễn Maryna Vroda./.
Bộ phim Mỹ "The Tree of Life" đoạt Cành Cọ Vàng ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục