Liên hoan Phim quốc tế TP Hồ Chí Minh: Nâng tầm vị thế điện ảnh Việt

Liên hoan Phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 - năm 2024 (HIFF 2024) quy tụ gần 200 nhà làm phim và đạo diễn, diễn viên từ nhiều nơi trên thế giới.

Phối cảnh nơi dự kiến tổ chức các hoạt động của Liên hoan Phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 năm 2024. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)
Phối cảnh nơi dự kiến tổ chức các hoạt động của Liên hoan Phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 năm 2024. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Sau Hà Nội, Đà Nẵng, tháng 4/2024, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Liên hoan Phim quốc tế lần đầu tiên.

Sự kiện được kỳ vọng nâng tầm môn nghệ thuật thứ 7 của Thành phố Hồ Chí Minh - nơi có thị trường điện ảnh phát triển sôi động nhất cả nước.

Liên hoan Phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 - năm 2024 (HIFF 2024) quy tụ gần 200 nhà làm phim và đạo diễn, diễn viên từ nhiều nơi trên thế giới.

“Boléro” - phim điện ảnh về nhạc cổ điển của nữ đạo diễn Anne Fontaine - được chọn làm tác phẩm chiếu mở màn tại Liên hoan.

“Boléro” được lựa chọn làm tác phẩm đại diện cho nước Pháp trong hạng mục “Giao lộ điện ảnh” thuộc khuôn khổ Liên hoan. Đây là hạng mục nhằm tôn vinh nền điện ảnh của một quốc gia hoặc thành phố có những thành tựu, ảnh hưởng nổi bật, có mối quan hệ văn hóa, ngoại giao, nghệ thuật đặc biệt đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ban Tổ chức Liên hoan, việc lựa chọn trình chiếu phim của nữ đạo diễn Anne Fontaine sẽ phản ánh tinh thần và xu hướng nghệ thuật của HIFF 2024. Đây cũng là lần đầu tiên bộ phim này được trình chiếu trên toàn châu Á.

Đạo diễn Anne Fontaine là cái tên yêu thích của giới phê bình và phòng vé vào thập niên 90, thập niên 2000, nhờ những bộ phim tình cảm phức tạp và táo bạo như "Dry cleaning" (1997), "Coco before chanel" (2009) và "Adore" (2013).

Ngoài Anne Fontaine, đạo diễn người Nhật Bản Kore-eda Hirokazu cũng là một trong những tên tuổi lớn đến với HIFF 2024.

Ông sẽ được giới thiệu trong hạng mục “Tiêu điểm đạo diễn,” nhằm vinh danh tài năng, cống hiến của ông cho nền điện ảnh thế giới.

Những tác phẩm tiêu biểu của đạo diễn này cũng được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan.

Cùng với đó, nhà làm phim Kim Jee-woon đến từ Hàn Quốc mang bộ phim “A Tale of Two Sisters” tới Liên hoan. Đây là dự án phim gây được sự chú ý trong giới điện ảnh châu Á bởi lối khai thác mới về đề tài tâm lý ám thị.

Ông Kim Jee-woon cùng nhà sản xuất Jaewon Choi sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu, hội thảo đặc biệt tại HIFF 2024.

Ngay từ khi công bố tổ chức, Liên hoan đã được giới làm nghề trông đợi và là cơ hội cho những người làm nghề điện ảnh trong nước gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Theo diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh, bên cạnh các dự án phim đặc sắc của Việt Nam, Liên hoan sẽ thu hút được nhiều phim và diễn viên quốc tế tham dự.

Với các hoạt động đa dạng, Liên hoan không chỉ là nơi quảng bá phim mà còn quảng bá du lịch, văn hóa và con người tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Những sự kiện này còn là cơ hội để các nhà làm phim trẻ kết nối với nhà sản xuất, nhà đầu tư; hiện thực hóa các dự án phim tiềm năng của mình.

Đồng quan điểm, Nghệ sỹ Nhân dân Đào Bá Hà cho rằng việc có một liên hoan phim quốc tế diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh là điều đáng mừng, giúp những nhà làm điện ảnh trong nước và thế giới có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi.

Theo Nghệ sỹ Nhân dân Đào Bá Hà, Liên hoan phim có trở thành một thương hiệu không là nhờ vào chất lượng của tác phẩm điện ảnh khi được Ban Tổ chức trao giải; đồng thời tên tuổi, uy tín của những tác phẩm đều xứng đáng với những giải thưởng được trao.

Nếu làm tốt điều này từ năm đầu tiên sẽ tạo "bàn đạp" cho nền điện ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thuận lợi phát triển, vươn xa hơn ở Liên hoan những năm tiếp theo.

Ở góc độ quản lý, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Liên hoan Phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 - năm 2024 là sự kiện quan trọng không chỉ đối với ngành Điện ảnh mà còn đối với toàn Thành phố.

Liên hoan sẽ là cơ hội để giới thiệu các tác phẩm điện ảnh Việt Nam có chất lượng, giàu sáng tạo, khẳng định vị thế, uy tín của điện ảnh Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ điện ảnh thế giới.

“Không chỉ là nơi để các nhà điện ảnh trong và ngoài nước đến giao lưu, học hỏi, Liên hoan Phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 còn là cơ hội để xây dựng tên tuổi, uy tín của liên hoan phim diễn ra tại Việt Nam, từ đó, có thể quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch của Thành phố cũng như điểm đến hấp dẫn về văn hoá, đầu tư,” bà Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ.

Liên hoan Phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1 - năm 2024 (HIFF 2024) diễn ra từ ngày 6-13/4.

Ngoài năm hạng mục tranh giải chính, các hội thảo chuyên đề, triển lãm công nghiệp điện ảnh... sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan.

Tháng 10/2023, Liên hoan Phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có màn ra mắt thế giới tại Hàn Quốc. Đây là một bước quan trọng trong việc đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới, xây dựng cầu nối văn hóa giữa các quốc gia thông qua nghệ thuật điện ảnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục